Công an tỉnh Kiên Giang thăm Đại úy công an bị thương khi bắt cát lậu

(PLO)- Đoàn công tác Công an tỉnh Kiên Giang đã thăm hỏi và trao số tiền gần 200 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ công an bị thương khi bắt cát lậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đoàn công tác của Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 200 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đây là số tiền do các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kiên Giang đóng góp.

Công an tỉnh Kiên Giang thăm Đại úy công an bị thương khi bắt cát tặc
Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang đến thăm Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị thương khi bắt cát lậu. Ảnh: TIẾN DŨNG

Đại úy Ngôi là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường, Công an huyện Trà Ôn, bị trọng thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Cụ thể, khuya 23-11, tổ tuần tra của Công an huyện Trà Ôn thực hiện tuần tra trên tuyến sông Hậu, trong đó có Đại úy Ngôi. Khi đến thủy phận thuộc xã Lục Sĩ Thành, tổ công tác phát hiện có hai người đi trên ghe gỗ có dấu hiệu đang khai thác cát trái phép.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành, thậm chí tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên nhưng những người trên ghe gỗ vẫn cho ghe bỏ chạy với tốc độ cao và xảy ra va chạm với phương tiện của tổ tuần tra khiến bốn cán bộ đều rơi xuống sông.

Một cán bộ đã leo lên được ghe gỗ và yêu cầu các đối tượng cho ghe quay lại tiếp cứu đồng đội. Một cán bộ khác được người giăng câu vớt được. Sau khi mọi người lên được ghe cát, thì phát hiện còn thiếu Đại úy Khôi nên tri hô.

Nghe tiếng gọi, Đại úy Ngôi lúc này đang bám vào bánh lái ghe chở cát lên tiếng và được mọi người đưa lên ghe trong tình trạng hai chân bị đứt lìa.

Ngay sau đó, Đại úy Ngôi đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và cắt bỏ phần chân trái đến trên gối.

Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe của Đại úy Ngôi đã dần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm