Công an TP HCM chưa tiếp nhận hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng

(PLO)- Mặc dù phía Công an tỉnh Bình Dương có Quyết định chuyển hồ sơ vụ án, nhưng phía Công an TP HCM chưa tiếp nhận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Ngày 19-6, một nguồn tin cho hay, Công an TP HCM chưa tiếp nhận hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng mà phía Công an Bình Dương chuyển.

Cũng theo nguồn tin PLO, cách đây vài ngày phía công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho phía Công an TP HCM để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra của hai địa phương còn có một số vấn đề cần trao đổi vì vậy hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được chuyển giao cho phía Công an TP HCM.

Trước đó, phía Công an TP HCM và Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án với tội danh giống nhau. Chính vì thế, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an hướng nhập hồ sơ cho phía Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Như PLO đã đưa tin, từ ngày 6-10-2021 đến ngày 3-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) tiếp nhận 7 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cho thấy, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Youtube, facebook, Blogger) tổ chức livestream nhiều lần, có những lời nói, phát ngôn thiếu chuẩn mực, đạo đức, thuần phong mỹ tục, có tính chất nhục mạ danh dự nhân phẩm của người khác. Bà lan truyền những thông tin không được kiểm chứng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, tổ chức trong thời gian dài.

Mặc dù các cơ quan chức năng làm việc yêu cầu dừng hoạt động tuy nhiên bà Hằng vẫn tiếp tục thực hiện.

Ngày 6-4-2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm