Công an TP Thủ Đức tìm nhân chứng vụ người chạy xe máy ngã bị ô tô tải cán tử vong

(PLO)-  Công an tìm nhân chứng vụ tai nạn xe máy tự té ngã trên đường rồi bị bánh sau xe tải cán tử vong tại TP Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP HCM vẫn đang thụ lý vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khuya 28-6 và đang tìm nhân chứng của vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Công an đề nghị ba người đi trên hai xe máy và những người chứng kiến vụ việc đến Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Cắt từ clip

Công an đề nghị ba người đi trên hai xe máy và những người chứng kiến vụ việc đến Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Công an an TP Thủ Đức, vào khoảng 22 giờ 20, ông Nguyễn Văn Hiền (44 tuổi ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy mang biển số 59S2- 600.99 lưu thông trên đường Tỉnh lộ 43 hướng từ cầu vượt Gò Dưa về Bình Dương.

Khi đến trước nhà số 744 đường Tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu) thì tự té ngã và bị bánh sau xe tải biển số 49C-07189 đang lưu thông bên trái cùng chiều tông trúng, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm ông Hiền lưu thông tới thì có hai xe máy đi phía trước dừng hàng hai nói chuyện với nhau. Lúc này ông Hiền đi phía sau, quan sát thấy nên thắng lại thì loạng choạng tay lái và té ngã dẫn đến vụ tai nạn trên.

Riêng xe tải sau đó rời khỏi hiện trường, được Công an TP Thủ Đức truy tìm và ngày hôm sau tài xế đã ra trình diện công an.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Hiền tử vong tại chỗ. Ảnh: TS

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Hiền tử vong tại chỗ. Ảnh: TS

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đề nghị hai người đàn ông đi xe máy phía trước và những người chứng kiến vụ việc đến Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm