Công an vào cuộc vụ học sinh bị đánh ở Gò Vấp

(PLO)- Công an hiện đang làm việc với Trường THPT Nguyễn Trung Trực quận Gò Vấp, TP.HCM sau đoạn clip học sinh nam bị đánh dã man lan truyền trên mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đã nắm bắt thông tin vụ việc về một học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực trên đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM) bị đánh.

“Tôi đã nắm thông tin và đã có chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy yêu cầu Bí thư chi bộ trường THPT Nguyễn Trung Trực báo cáo nhanh sự việc, để xác minh thông tin và phối hợp với Sở GD-ĐT giải quyết” – ông Dũng nói.

Hình ảnh nam học sinh bị đánh đập lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

Hình ảnh nam học sinh bị đánh đập lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Lãm, Chủ tịch UBND phường 15 cho biết hiện Công an phường đang làm việc với nhà trường để nắm thông tin chi tiết về vụ việc sau đó sẽ có báo cáo cụ thể.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam học sinh bị đánh đập kèm thông tin phản ánh vụ việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực trên đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bài viết và clip nhanh chóng lan truyền, nhận được sự quan tâm, chia sẻ cũng như phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người là phụ huynh bày tỏ bất an, lo lắng cho những tổn thương tinh thần và thể xác của em học sinh.

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp. Ảnh: NT

Theo hình ảnh từ clip, một nam học sinh bị bạn đánh, đấm liên tục vào người, mặt… Tuy nhiên, học sinh này phản kháng yếu ớt.

Trong lúc đó, nhiều học sinh khác đứng xung quanh hò hét, cổ vũ… hoặc quay lại clip mà không hề can ngăn. Nam sinh bị đánh sau đó ngồi xuống nền gạch và được một học sinh khác tới an ủi, kéo đứng lên. Vụ việc có vẻ như xảy ra trong một phòng học, ngay gần bục giảng.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Kim Tuyến Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực cho biết đã nắm bắt thông tin vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Theo bà Tuyến, việc trên mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng em học sinh bị đánh bị tự kỷ là chưa chính xác.

“Em học sinh này học hành bình thường, không hề bị tự kỷ. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh các em lên để cùng giải quyết. Hai bên gia đình và các em đã hòa giải với nhau” – bà Tuyến thông tin.

Theo lãnh đạo nhà trường, vụ việc xảy ra đã lâu. Nguyên nhân là do các em học lớp 11 trêu chọc nhau. Sau vụ việc, em bị đánh có xây xát nhẹ và phía còn lại đã xin đền bù và đã tìm được tiếng nói chung. Các em học sinh cũng đi học bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm