Cảnh sát cứu người phụ nữ rơi từ lầu 3 xuống mái tole tầng 1

(PLO)- Người phụ nữ rơi từ lầu ba xuống mái tole ở tầng một, bị gãy chân được cảnh sát tiếp cận, đưa đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 2 giờ 15 ngày 11-10 Trung tâm chỉ huy 114 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM nhận tin có người bị nạn ở lầu một căn nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8.

Cảnh sát điều động hai xe cùng 12 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường cứu người.

Người phụ nữ rơi từ lầu ba xuống mái tole ở tầng 1 được lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu. Ảnh: PC07

Người phụ nữ rơi từ lầu ba xuống mái tole ở tầng 1 được lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu. Ảnh: PC07

Nạn nhân là chị NTTN (38 tuổi) được xác định rơi từ tầng ba xuống mái tole tầng một, bị gãy chân.

Lực lượng 115 đã sơ cứu nhưng không vận chuyển nạn nhân xuống được. Ở hiện trường, người phụ nữ nằm ở mái tole nhô ra khoảng 2m, kết cấu là khung sắt mái tole gắn tấm nhựa lấy sáng.

Người phụ nữ được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đưa xuống bằng đường thang bộ. Ảnh: PC07

Người phụ nữ được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đưa xuống bằng đường thang bộ. Ảnh: PC07

Do xe thang không tiếp cận được nên lực lượng CNCH di chuyển khiêng nạn nhân cầu thang bộ.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó. Ảnh: PC07

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó. Ảnh: PC07

Theo một cán bộ tham gia quá trình cứu nạn nhân, trong quá trình di chuyển người phụ nữ nghi gãy cổ nên CBCS phải cực kỳ cẩn thận đưa ra cáng cứu thương để không làm đau hay nguy hiểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm