Cộng hòa phẫn nộ, Dân chủ thận trọng khi ông Trump ra tòa

(PLO)- Đảng Cộng hòa đã có phản ứng phẫn nộ còn đảng Dân chủ vẫn thận trọng trước việc ông Donald Trump trình diện tại tòa Manhattan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra trình diện trước Tòa Hình sự Manhattan (New York) để phục vụ điều tra 34 cáo buộc giả mạo hồ sơ và sổ sách kinh doanh. Đây cũng là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố hình sự, theo hãng tin Reuters.

Như thông báo trước đó, ông Trump không thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào nói trên. Các cáo buộc được đưa ra giữa lúc ông Trump đang tranh suất đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ 2024.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trước việc ông Trump trình diện trước tòa, đảng Cộng hòa và Dân chủ đã có những phản ứng trái ngược nhau.

Đảng Cộng hòa thống nhất bảo vệ ông Trump

Sau khi rời khỏi tòa án, ông Trump cho biết ông không nhận tội và không làm điều gì bất hợp pháp, theo hãng tin AP.

“Phiên điều trần đã gây sốc cho nhiều người ở chỗ nó không có 'bất ngờ' nào, và do đó, không vụ án nào” - ông Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social.

“Hầu như mọi chuyên gia pháp lý đều nói rằng không có vụ án nào ở đây. Không có gì được thực hiện bất hợp pháp!" - ông Trump nhấn mạnh.

Các đảng viên Cộng hòa cũng có phản ứng thống nhất nhằm bảo vệ cựu tổng thống, hãng Al Jazeera đưa tin.

Ông Marco Rubio - thượng nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Florida gọi ngày ông Trump ra tòa là “một ngày tồi tệ đối với tất cả chúng ta và tất cả chúng ta sẽ hối tiếc về điều đó trong một thời gian rất dài”. Ông cũng cáo buộc đảng Dân chủ đang thao túng luật để gây khó và buộc tội ông Trump.

Ông Marco Rubio - Thượng nghị sĩ Cộng hòa. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Marco Rubio - Thượng nghị sĩ Cộng hòa. Ảnh: BLOOMBERG

“Hôm nay, chúng ta đặt ra một tiêu chuẩn mới là nếu bạn thực sự muốn hạ gục ai đó thì không gì có thể ngăn cản bạn. Bạn sẽ có thể thao túng luật theo bất kỳ cách nào nếu bạn muốn buộc tội ai đó" - ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các cáo buộc nhắm vào ông Trump là "vô lý".

Đồng quan điểm với ông Rubio, ông Ted Cruz - thượng nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang Texas cũng gọi các bản cáo trạng nhắm vào ông Trump là vô căn cứ.

“Bản cáo trạng nhắm vào ông Donald Trump hoàn toàn mang tính chính trị và vô căn cứ" - ông Cruz viết trên Twitter.

Ông Ken Paxton - đảng viên Cộng hòa và là Tổng chưởng lý bang Texas cũng thể hiện sự ủng hộ ông Trump.

Trên Twitter, ông Paxton viết “Tôi ủng hộ ông Trump và sẽ luôn chiến đấu chống lại những kẻ muốn phá hủy nền Cộng hòa của chúng ta".

Hạ nghị sĩ Cộng hòa George Santos khẳng định ông sẽ bảo vệ cựu tổng thống. Ông cho biết ông đã sát cánh bên ông Trump từ lâu và sẽ tiếp tục làm như vậy.

“Hôm nay tôi đã xuất hiện, bởi vì đây là những gì những người ủng hộ thực sự sẽ làm, họ xuất hiện vì những điều tốt đẹp nhất cũng như những ngày tồi tệ nhất [của ông Trump]” - ông Santos nói.

Đảng Dân chủ phản ứng rời rạc và thận trọng

Công tố viên Alvin Bragg - trưởng Văn phòng công tố Manhattan, người thúc đẩy các cuộc điều tra nhắm vào ông Trump nói hành vi của cựu tổng thống sai trái nghiêm trọng về mặt hình sự, theo đài CBS News.

“Đây là những trọng tội ở bang New York, bất kể bạn là ai. Chúng tôi không thể và sẽ không bình thường hóa hành vi phạm tội nghiêm trọng” - ông Bragg nói với các phóng viên trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi ông Trump bị truy tố.

Sau khi ông Trump bị truy tố, hạ nghị sĩ Dân chủ Rashida Tlaib - đại diện bang Michigan nói rằng "luật pháp cuối cùng đã bắt kịp" cựu tổng thống.

Lịch sử sẽ ghi nhớ (ông) Donald Trump không chỉ với tư cách là tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần, mà còn là tổng thống đầu tiên bị truy tố về tội hình sự" - bà Tlaib nói.

“Hôm nay, luật pháp cuối cùng đã bắt được Donald Trump và hành vi tham nhũng và liều lĩnh của ông ta. Không ai đứng trên luật pháp, bất kể họ giàu có hay quyền lực đến đâu" - nữ hạ nghị sĩ nói thêm.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff đại diện bang California nói rằng đây là thời điểm "đau buồn" của nước Mỹ.

“Một thời điểm đau buồn của đất nước chúng ta khi phải truy tố một cựu tổng thống về tội hình sự” - ông Schiff đăng trên Twitter ngày 4.4, đồng thời lưu ý rằng "ngay cả những người quyền lực nhất cũng phải chịu trách nhiệm và không ai đứng trên luật pháp".

Ông Schiff từng là công tố viên chính chuyển hồ sơ luận tội ông Trump lên Thượng viện vào năm 2020.

Nhà Trắng đến thời điểm này vẫn chưa thể hiện thái độ về vụ việc. Từ khi ông Trump bị truy tố đến sau khi ông trình diện tại tòa, Tổng thống Joe Bidenvẫn giữ im lặng và không đưa ra bất kỳ bình luận nào về người tiền nhiệm.

Cháu gái của ông Trump - cô Mary Trump gọi ngày 4-4 là một ngày ý nghĩa và chỉ trích cựu tổng thống. Trước đây, cô từng kiện chú ruột lừa mình hàng chục triệu USD bằng cách sử dụng tài liệu giả để định giá thấp cổ phần của mình trong việc kinh doanh của gia đình, theo đài NBC News.

“Rõ ràng là các sự kiện ở New York đã diễn ra từ lâu. Đây là một ngày lịch sử và ý nghĩa của những gì sắp xảy ra tại tòa án ở Hạ Manhattan sẽ có ý nghĩa to lớn đối với đất nước ” - cô Mary viết trên Twitter, đồng thời sử dụng hashtag "#HappyIndictmentDay" (Mừng ngày truy tố).

Theo cô Mary, chú cô đã "trốn tránh trách nhiệm giải trình trong một thời gian dài và để lại quá nhiều sự tàn phá”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm