Giải thích 34 cáo buộc mà tòa Manhattan truy tố ông Trump

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trum bị các công tố viên Manhattan truy tố 34 cáo buộc liên quan nghi ngờ giả mạo hồ sơ và sổ sách kinh doanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên trình diện Tòa Hình sự Manhattan (New York) ngày 4-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc 34 tội danh liên quan nghi ngờ giả mạo hồ sơ và sổ sách kinh doanh, theo tờ The New York Times. Tuy nhiên ông Trump không thừa nhận bất kỳ cáo buộc nào nói trên.

34 cáo buộc nhắm vào ông Trump

Toàn bộ 34 cáo buộc bắt nguồn từ khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 USD mà ông Trump đã ủy thác cho cựu luật sư Michael Cohen vào tháng 10-2016, để ông này dàn xếp với nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, nhằm để cô không tiết lộ về quan hệ tình ái ngoài luồng với ông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại tòa Manhattan ngày 4-4. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại tòa Manhattan ngày 4-4. Ảnh: REUTERS

Cô Daniels cho biết cô có quan hệ tình ái với ông Trump vào năm 2006 sau khi gặp ông tại một giải đấu golf dành cho người nổi tiếng ở Lake Tahoe. Thời điểm đó, ông Trump đã kết hôn được một năm với cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump và vợ chồng ông đã có một đứa con, theo hãng tin Bloomberg.

Theo ông Cohen, khoản thanh toán được thực hiện nhằm bảo vệ hình ảnh của ông Trump trong những ngày quan trọng nhất của cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm đó. Cưu luật sư của ông Trump cho biết khoản chi đó được chuyển từ tài khoản của mình đến luật sư của cô Daniels.

Theo các công tố viên, vào năm 2017, sau khi đã nắm chức tổng thống, ông Trump đã hoàn trả số tiền nói trên cho ông Cohen, và đó là nơi bắt đầu của các gian lận tiếp theo.

Trong hồ sơ nội bộ, công ty của ông Trump phân loại khoản trả nợ cho ông Cohen là chi phí pháp lý, viện dẫn một thỏa thuận trả trước. Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định không có chi phí nào như vậy, đồng thời gọi thỏa thuận trả trước là “hư cấu”.

Những hồ sơ đó làm cơ sở cho 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh: 11 cáo buộc liên quan đến séc, 11 cáo buộc tập trung vào hóa đơn hàng tháng mà ông Cohen đã nộp cho công ty, và 12 cáo buộc liên quan đến các mục trong sổ cái chung cho quỹ của ông Trump.

Tại sao phải truy tố tới 34 cáo buộc với ông Trump?

Giả mạo hồ sơ và sổ sách kinh doanh là tội nhẹ ở New York và ông Trump có thể bị xử lý nhưng không quá nặng tay. Vì vậy, để ông Trump có thể bị kết án nặng hơn, các công tố viên phải chứng minh được ông đang phạm trọng tội.

Để nâng tội nhẹ lên thành trọng tội, Công tố viên Alvin Bragg - Trưởng Văn phòng công tố Manhattan - phải chứng minh rằng “ý định lừa đảo” của ông Trump là để bao che một hành vi sai trái khác, trong trường hợp này là vi phạm luật bầu cử của New York, theo Bloomberg.

Và để thực hiện được điều trên, các công tố viên phải đưa ra được ít nhất là 2 cáo buộc với ông Trump và chứng minh được các cáo buộc này có liên kết với nhau. Tổng cộng, các công tố viên đã đưa ra được 34 cáo buộc nhắm vào cựu tổng thống.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) cùng với các thành viên trong nhóm pháp lý của ông có mặt tại tòa ngày 4-4. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) cùng với các thành viên trong nhóm pháp lý của ông có mặt tại tòa ngày 4-4. Ảnh: REUTERS

Ngoài khoản chi 130.000 USD, văn phòng công tố viên Bragg đã chỉ ra 2 khoản giao dịch "bịt miệng" khác của ông Trump, nhằm chứng minh rằng ông Trump đã dùng hành vi sai trái thứ nhất để che đậy hành vi thứ hai, theo The New York Times.

Trước đại bồi thẩm đoàn, các công tố viên đã nêu chi tiết hai giao dịch liên quan tờ báo lá cải National Enquirer, vốn có quan hệ từ lâu với ông Trump.

Vụ đầu tiên liên quan việc tờ báo lá cải trả 30.000 USD cho một cựu nhân viên gác cửa của cao ốc Trump Tower, sau khi người này nói rằng ông Trump đã có một đứa con ngoài giá thú - một tuyên bố sau đó đã được chứng minh là sai sự thật.

Các công tố viên cũng cho biết National Enquirer đã trả tiền cho Karen McDougal - người vào năm 2016 muốn bán câu chuyện ngoại tình của ông Trump với cô Daniels. Cô McDougal đã đạt được thỏa thuận trị giá 150.000 USD với tờ báo lá cải này, và cam kết không tiết lộ thông tin.

Từ các thông tin nói trên, các công tố viên đang nỗ lực chứng minh khoản thanh toán cho cô Daniels không phải là một sự cố riêng lẻ mà là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tác động đến cuộc bầu cử 2016.

Các cáo buộc chống lại ông Trump mà công tố viên Bragg đang tiến hành đều là trọng tội hạng E, loại trọng tội thấp nhất ở New York và có mức án tù tối đa là 4 năm cho mỗi tội danh. Nếu bị kết tội, ông Trump có thể phải chịu mức án lên tới 136 năm tù, song khả năng này rất thấp, theo The New York Times.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm