Crimea lại bị tấn công bằng UAV

(PLO)-  Chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở Crimea cho biết bán đảo này đã bị tấn công bằng UAV.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, đại diện chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở bán đảo Crimea cho biết bán đảo này đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), theo hãng tin AFP.

Theo giới chức ở Crimea, các lực lượng của Nga ở đó "đang trong tình trạng cảnh giác".

Vụ cháy trên cầu nối Crimea với đất liền Nga ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Vụ cháy trên cầu nối Crimea với đất liền Nga ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

"Có một cuộc tấn công bằng UAV. Lực lượng phòng không của chúng tôi đang làm việc ngay bây giờ" - ông Mikhail Razvozhayev, Lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm cho hay.

Theo ông Razvozhayev, không có cơ sở hạ tầng dân sự nào bị hư hại và kêu gọi cư dân "giữ bình tĩnh". Ông cho biết thêm rằng hai UAV "đã bị bắn hạ".

Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Kể từ đó, Nga đã xây dựng một số căn cứ quân sự trên bán đảo này. Đây cũng đồng thời là nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen của Moscow.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng về vụ tấn công.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa tuyên bố giành lại gần như toàn bộ bán đảo Kinburn nằm ngoài khơi Biển Đen, nơi giao tranh đang diễn ra.

"Chúng tôi đang khôi phục toàn quyền kiểm soát khu vực. Chúng tôi còn phải giành lại 3 khu định cư trên Kinburn Split để bán đảo không còn là khu vực có chiến tranh" - theo ông Vitaly Kim, Tỉnh trưởng Mykolaiv.

Trước đó vào ngày 30-10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine với sự giúp sức của Anh, đã điều 16 UAV tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại Crimea hôm 29-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm