Nga dội tên lửa khắp Ukraine sau khi tố Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen

(PLO)- Nga dội tên lửa khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, trong bối cảnh Nga cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công Hạm đội Biển Đen.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã dội tên lửa trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, khiến cơ sở hạ tầng thiệt hại và gây mất điện và nước, theo đài BBC.

Cơ quan Quản lý Quân sự Kiev thông báo hệ thống phòng không đã kích hoạt tại thủ đô Kiev. Chính quyền địa phương đang kêu gọi người dân thủ đô tạm lánh vào các hầm trú bom cho đến khi báo động không kích kết thúc, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Người dân Kiev nói rằng đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong thành phố. Theo BBC, ít nhất hai vụ nổ đã được ghi nhận ở Kiev và một người dân nói rằng quận của người này không có điện.

Một chiếc ô tô ở thủ đô Kiev bốc cháy sau khi Nga dội tên lửa khắp Ukraine vào ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Một chiếc ô tô ở thủ đô Kiev bốc cháy sau khi Nga dội tên lửa khắp Ukraine vào ngày 10-10. Ảnh: REUTERS

Sáng 31-10, các hệ thống phòng không cũng đã được kích hoạt ở tỉnh Vinnytsia. Chính quyền địa phương đã báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa của quân Nga, theo Ukrinform.

Theo BBC, chính quyền địa phương cho biết tại TP Kharkiv ở phía đông bắc, các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại do Nga tấn công tên lửa.

Các cuộc không kích trên xảy ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công vào Hạm đội Biển Đen gây hư hại các tàu và cơ sở vật chất, ở TP Sevastopol, bán đảo Crimea vào tuần trước.

Truyền thông Nga chưa đưa tin gì về các cuộc dội tên lửa mới nhất vào Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm