CSGT truy đuổi ô tô chở thuốc lá lậu 'như phim'

Khoảng 11 giờ ngày 12-1, tại giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long (quận Bình Tân, TP.HCM), Đội CSGT Phú Lâm phát hiện một ô tô 7 chỗ hiệu Forturner biển kiểm soát 51A-812.21 đang lưu thông trên đường có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng, tang vật đã được công an bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà đột ngột tăng ga bỏ chạy về hướng quốc lộ 1. Lập tức, tổ công tác đã lên mô tô đặc chủng truy đuổi; đồng thời gọi bộ đàm về đơn vị để hỗ trợ lực lượng.
Khi đến giao lộ quốc lộ 1 - Hồ Ngọc Lãm thì được sự hỗ trợ của các tổ tuần tra kiểm soát khác, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng của Đội đã bám sát, tiếp cận và chặn được phương tiện. Lúc này, bất ngờ ba đối tượng trên xe đồng loạt tung cửa, chia nhau tẩu thoát theo nhiều hướng. Lực lượng CSGT ngay lập tức tổ chức truy đuổi, bắt được một người.
Qua kiểm tra ô tô thì phát hiện xe vận chuyển khối lượng lớn thuốc lá nghi là thuốc lá nhập lậu.

Tang vật thu được đến 4.000 bao thuốc lá lậu.

Sau đó, Đội CSGT Phú Lâm đã tiến hành áp giải đối tượng cùng phương tiện và tang vật về Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) để bàn giao điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tại trụ sở Công an phường Tân Tạo, người bị bắt khai tên Mai Văn Trường (30 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) đang vận chuyển 4.000 bao thuốc lá (gồm 2.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.000 bao nhãn hiệu Hero, 500 bao nhãn hiệu 555 và 500 bao nhãn hiệu Craven A).
Trong phương tiện còn một bộ biển số xe 51F-647.91 và nhiều loại giấy tờ khác.
Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm