Cuối ngày, các cửa ngõ về TP.HCM đều thông thoáng
Đô thị

Cuối ngày, các cửa ngõ về TP.HCM đều thông thoáng

Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, qua quan sát trên camera, các cửa ngõ như Cát Lái, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ miền Tây - Quốc lộ 1A và sân bay Tân Sơn Nhất đều thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cho biết, qua quan sát trên camera, các cửa ngõ như Cát Lái, Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cửa ngõ miền Tây - Quốc lộ 1A và sân bay Tân Sơn Nhất đều thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ.

Trao đổi với PLO, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết ước lượng hành khách qua phà khoảng 70.000 - 75.000 hành khách. Phà không xảy ra tình trạng ùn ứ do nhiều khách đã lựa chọn về sớm hơn hoặc trễ hơn 1-2 ngày.

Trao đổi với PLO, Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết ước lượng hành khách qua phà khoảng 70.000 - 75.000 hành khách. Phà không xảy ra tình trạng ùn ứ do nhiều khách đã lựa chọn về sớm hơn hoặc trễ hơn 1-2 ngày.

Trong ngày hôm qua (2-5), lượng khách qua phà Cát Lái cũng đạt khoảng 70.000 - 75.000 khách.

Trong ngày hôm qua (2-5), lượng khách qua phà Cát Lái cũng đạt khoảng 70.000 - 75.000 khách.

Khác với mọi năm, ngày nghỉ cuối lượng khách về bến không quá tải như những năm trước.

Khác với mọi năm, ngày nghỉ cuối lượng khách về bến không quá tải như những năm trước.

Tại điểm bán vé có tình trạng xếp hàng qua phà nhưng chưa đến mức ùn ứ.

Tại điểm bán vé có tình trạng xếp hàng qua phà nhưng chưa đến mức ùn ứ.

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách về TP.HCM cũng trải đều các ngày qua

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách về TP.HCM cũng trải đều các ngày qua

Giao thông phía ngoài đường dẫn vào phà Cát Lái rất thông thoáng.

Giao thông phía ngoài đường dẫn vào phà Cát Lái rất thông thoáng.

Trao đổi với PV, đại diện Bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh cũng nhận định lượng khách về bến khá ít, không đông đúc và tập trung như mọi năm. Trong ngày 3-5, lượng khách về bến khoảng 8.000 - 9.000 khách.

Trao đổi với PV, đại diện Bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh cũng nhận định lượng khách về bến khá ít, không đông đúc và tập trung như mọi năm. Trong ngày 3-5, lượng khách về bến khoảng 8.000 - 9.000 khách.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức cũng cho biết lượng khách bến xe rất ít, hành khách đa phần về rải rác từ nay đến cuối tuần. Ước tính, ngày 3-5 có khoảng 2.000 khách nhập bến, ngày 2-5 là 1.900 khách nhập bến.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức cũng cho biết lượng khách bến xe rất ít, hành khách đa phần về rải rác từ nay đến cuối tuần. Ước tính, ngày 3-5 có khoảng 2.000 khách nhập bến, ngày 2-5 là 1.900 khách nhập bến.

Bến xe Miền Đông mới vắng vé, hành khách về rải rác.

Bến xe Miền Đông mới vắng vé, hành khách về rải rác.

Đọc thêm