Ngày đầu nghỉ lễ, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng

(PLO)- So ngày hôm qua, lượng khách nội địa giảm 1.000 lượt, ngược lại khách quốc tế tăng khoảng 3.000 lượt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 có khoảng 129.000 khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về quê, đi du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là ngày cao điểm, các hãng hàng không khai thác khoảng 810 chuyến bay.

Theo quan sát, dù số lượng khách tăng so ngày 28-4 khoảng 3.000 lượt nhưng khách đi/đến sân bay thông thoáng, quầy thủ tục của các hãng bay không tập trung quá đông khách, thời gian chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh cũng không lâu.

Ngày đầu nghỉ lễ có hơn 83.000 khách nội địa thông qua sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch. Ảnh: P.ĐIỀN

Ngày đầu nghỉ lễ có hơn 83.000 khách nội địa thông qua sân bay Tân Sơn Nhất về quê, đi du lịch. Ảnh: P.ĐIỀN

Bên ngoài sân bay phương tiện qua lại các tuyến đường kết nối sân bay giảm, luồng di chuyển nhanh, thông thoáng.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đánh giá tổng lượng khách về quê, du lịch tiếp tục tăng cao trong ngày đầu nghỉ lễ. Cụ thể, lượng khách quốc tế đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất đạt hơn 45.800 lượt. So ngày hôm qua, lượng khách nội địa giảm 1.000 lượt, ngược lại khách quốc tế tăng khoảng 3.000 lượt.

Khách về quê, đi du lịch ngày đầu nghỉ lễ tăng cao tại sân bay Tân Sơn Nhất. Clip: P.ĐIỀN

Đại diện cảng phân tích dịp lễ năm nay khách trong nước đi du lịch quốc tế tăng, đồng thời khách quốc tế đến Việt Nam cũng phục hồi khá.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo sân bay Phú Quốc cho biết lượng khách đến đảo ngọc tiếp tục tăng, trong hai ngày tới đường bay TP.HCM – Phú Quốc cháy vé.

Sau hai ngày khách tăng cao, lượng khách đi máy bay hạ nhiệt, vé trên nhiều đường bay không còn cao như hai tuần trước đó. Cụ thể, trong ngày 30-4, vé từ TP.HCM - Hà Nội còn 1,4-2 triệu đồng/lượt; TP.HCM - Đà Nẵng 1,2-1,8 triệu đồng/lượt; TP.HCM - Phú Yên vé 1,8 triệu đồng/lượt. Đáng chú ý, TP.HCM - Côn Đảo dù vé đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn cao, vé khứ hồi dao động từ 4-6 triệu đồng/lượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm