Người dân miền Tây trở lại TP.HCM sau chuỗi ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5

(PLO)- Nhiều tuyến đường của các tỉnh miền Tây hướng về TP.HCM phương tiện di chuyển có đông nhưng tình trạng ùn ứ, kẹt xe không xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-5, người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại TP.HCM sau chuỗi ngày nghỉ kéo dài 4 ngày liền.

Bên cạnh việc sử dụng xe khách, đa phần người dân sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển trở lại TP.HCM.

Dòng người từ miền Tây theo quốc lộ 62 ra quốc lộ 1 lên TP.HCM. Ảnh: HUỲNH DU

Dòng người từ miền Tây theo quốc lộ 62 ra quốc lộ 1 lên TP.HCM. Ảnh: HUỲNH DU

Ghi nhận lúc 14 giờ tại Quốc lộ 62, đoạn qua địa bàn huyện Thủ Thừa, hướng từ các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang… đi TP.HCM, phương tiện ngày càng đông, các xe nối đuôi nhau, chạy chậm theo quốc lộ 62 ra quốc lộ 1 lên TP.HCM.

Thời điểm 17h trên tuyến quốc lộ 1 xe đông, di chuyển chậm không bị ùn ứ. Ảnh: CTV

Thời điểm 17h trên tuyến quốc lộ 1 xe đông, di chuyển chậm không bị ùn ứ. Ảnh: CTV

Tại một số khu vực khác trên địa bàn tỉnh Long An có tuyến quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM – Trung Lương, các phương tiện di chuyển từ miền Tây đi TP.HCM tuy có đông nhưng lưu thông thuận lợi.

Khoảng 18h30 lưu lượng các phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây đi trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thị trấn Bến Lức ngày càng đông. Ảnh: CTV

Khoảng 18h30 lưu lượng các phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Tây đi trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thị trấn Bến Lức ngày càng đông. Ảnh: CTV

Trao đổi với PLO, anh Đỗ Minh Nhân (Thủ Thừa, Long An), cho biết anh đi ngang quốc lộ 1 đi hướng ngược lại, tuy nhiên rất khó qua đường, do lưu lượng xe rất đông, di chuyển liên tục nên không thể đi. Tuy có đông nhưng không có ùn tắc cục bộ hay kẹt xe như những ngày người dân đổ về miền Tây nghỉ lễ.

Lưu lượng xe trên quốc lộ 1 qua địa phận Tiền Giang đông không xảy ra kẹt xe. Ảnh: KH

Lưu lượng xe trên quốc lộ 1 qua địa phận Tiền Giang đông không xảy ra kẹt xe. Ảnh: KH

Tại địa phận Tiền Giang lưu lượng xe di chuyển từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM cũng rất đông nhưng không gây ra cảnh ùn ứ.

CSGT tham gia điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu chiều 2-5 cho hướng một chiều từ Bến Tre qua Tiền Giang. Ảnh: CTV

CSGT tham gia điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu chiều 2-5 cho hướng một chiều từ Bến Tre qua Tiền Giang. Ảnh: CTV

Để giảm ùn tắc, lực lượng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông từ cầu Rạch Miễu hướng Bến Tre qua Tiền Giang đi TP.HCM. Tuy nhiên lượng xe quá đông, lực lượng chức năng phải hướng dẫn để xe lưu thông qua khu vực giảm bớt ùn tắc.

Dòng người từ miền Tây hướng về TP.HCM trên quốc lộ 1 thuộc địa phận Châu Thành, Tiền Giang. Ảnh: KIM HƯỚNG

Dòng người từ miền Tây hướng về TP.HCM trên quốc lộ 1 thuộc địa phận Châu Thành, Tiền Giang. Ảnh: KIM HƯỚNG

Tại khu vực địa phận Thân Cửu Nghĩa đến thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang, lưu lượng xe càng lúc càng đông, giống các điểm khác vẫn không xảy ra ùn tắc.

Nhiều gia đình chở theo con nhỏ, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM. Ảnh: HUỲNH DU
Nhiều gia đình chở theo con nhỏ, lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM. Ảnh: HUỲNH DU

Theo anh Trần Đức Thịnh (Châu Thành, Tiền Giang) chia sẻ: "Nhiều người từ miền Tây trở lên TP.HCM sợ bị kẹt xe nên ai cũng tranh thủ, canh thời gian phù hợp để di chuyển đi. Tôi thấy, chiều hôm qua và hôm nay số lượng xe trên quốc lộ 1 lên TP.HCM có đông nhưng không ùn tắc, đa phần người dân chủ động và chọn thời điểm thích hợp để tránh kẹt xe như mọi khi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm