Cướp mộ , bán xác, thu lời hàng ngàn đô

Nhóm đối tượng đã đào mộ một người phụ nữ, sau đó đem bán cái xác cho một người đàn ông họ Lưu, tỉnh Hà Bắc với giá 18.000 nhân dân tệ (2.950 đô la Mỹ).

Theo cảnh sát, “khác với những cái xác lâu năm vô giá trị, nếu xác mới được chôn cất gần đây có thể bán được từ 16.000 đến 20.000 nhân dân tệ (2.600-3.200 đô la Mỹ)”.

 Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường ngôi mộ bị cướp xác (Want China Times).

Thi hài người phụ nữ sau đó được người đàn ông họ Lưu giữ tại một nhà xác trong bệnh viện để chờ bán cho một khách hàng khác. Hắn thu lời khoảng 20.000 nhân dân tệ (3.200 đô la Mỹ) nhờ tiếp tục bán cái xác với giá 38.000 nhân dân tệ ( 6.215 đô la Mỹ).

Cái xác này sẽ được làm “cô dâu” trong “lễ cưới ma”. Theo một tục tệ “kì dị” của văn hóa Trung Hoa, những người chết độc thân mà chôn một mình sẽ “đeo bám” con cháu, mang lại điềm xấu.

Do đó, người trong gia đình sẽ tổ chức “lễ cưới ma” cho người đã khuất với một “xác chết” khác phái. Một trong số các tên tội phạm, họ Vương, đã thú nhận  hành vi phạm tội cùng 8 đồng bọn nữa trong vụ “cướp xác”.

(Theo Want China Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm