Cứu đói cho người dân vùng động đất

Các hộ dân này nằm trong vùng tâm chấn động đất có nhà cửa hư hỏng nặng và đang thiếu đói.

Dân vẫn sợ nhà tái định cư

Trở lại các khu tái định cư của thủy điện Sông Tranh tại xã Trà Bui, Trà Đốc…, hình ảnh chúng tôi bắt gặp vẫn là người dân theo nhau vào rừng chặt gỗ, tre nứa về dựng nhà tạm để ở.

Giữa nắng, cụ Hồ Văn Xí (80 tuổi) loay hoay ghép và cột chặt tấm phên căn nhà tạm bằng tre, nứa. “Nhà tái định cư nứt hết rồi, sợ lắm. Tôi muốn làm nhà nhanh để đưa con cháu ra đây ở luôn. Mấy tối trước có động đất, cả nhà phải chạy nạn giữa đêm, cực lắm”.

Gần đó, căn nhà bếp bằng gỗ giờ thành nơi sinh hoạt chính của gia đình anh Hồ Văn Dúi, còn nhà tái định cư để trống không. Anh Dúi nói: “Ở nhà gỗ an tâm hơn rất nhiều. Động đất mạnh mình cũng đỡ sợ”.

Cứu đói cho người dân vùng động đất ảnh 1

Cụ Hồ Văn Xí (80 tuổi, khu tái định cư xã Trà Đốc) đang vất vả dựng nhà tranh, tre để… chống động đất. Ảnh: LÊ PHI

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM¸ ông Vũ Đức Toàn, Phó ban Quản lý Dự án thủy điện 3 (BQLDA TĐ3), cho biết: “Nhà tại khu tái định cư từ khi thiết kế đến thi công đều được quản lý chất lượng đúng theo quy định của Nhà nước. Khi xây dựng chúng tôi có tính toán đến mức chịu đựng động đất nhưng mức độ nào thì… đợi tôi về kiểm tra lại”.

Ông Toàn cũng cho hay thủy điện Sông Tranh 2 và huyện Bắc Trà My đang lập đoàn điều tra, đánh giá thiệt hại cụ thể. Trước đó, các chuyên gia của Bộ Xây dựng vào kiểm tra cũng cho rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm (!?).

“Dân chửi rát mặt”

Trong ngày 19-9, UBND huyện Bắc Trà My đã làm việc với BQLDA TĐ3 về những vấn đề Pháp Luật TP.HCM phản ánh (dân thiếu đất sản xuất và nước sạch, nhà tái định cư hư hỏng…).

Tại cuộc họp, ông Vũ Đức Toàn, Phó BQLDA TĐ3, một lần nữa khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn. Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Máy quan trắc động đất trong thân đập không ghi nhận được ba trận động đất hôm 18-9. Việc hỗ trợ thêm 24 tháng lương thực cho bà con khu tái định cư theo đề nghị của huyện nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi, phải chờ ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thậm chí một số đề xuất khác còn phải chờ cả ý kiến của Thủ tướng”.

Chúng tôi đã xây dựng xong phương án tập huấn cho người dân cách ứng phó khi xảy ra động đất. Việc sơ tán dân vùng hạ lưu thân đập sẽ được thực hiện theo phương án ứng phó với bão lũ được phê duyệt hằng năm.

Ông TRẦN CAO THÁI,Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My

Đáp lời, ông Hồ Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc nói thẳng: “Các anh nói thì làm chứ đừng hứa rồi để đó, dân lại chửi tôi. Mỗi lần tôi lên khu tái định cư đều bị bà con chửi rát mặt. Nhiều người không dám lên đập để sản xuất vì sợ động đất. Các cô giáo thì yêu cầu phải xây nhà tạm cho học sinh học chứ không dám dạy ở trường vì sợ sập”.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, yêu cầu phải khẩn trương chuyển 800 ha đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất để cấp ngay cho dân. Nhà dân hư hỏng thì thủy điện Sông Tranh 2 phải nhanh chóng sửa chữa căn cơ chứ không được làm qua loa. “Sắp tới, huyện sẽ tập huấn cho người dân địa phương cách ứng phó khi xảy ra sự cố vỡ đập” - ông Tuấn cho hay.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm