Cựu giám đốc cấp cao Samsung đánh cắp bí mật thương mại mang sang Trung Quốc

(PLO)- Một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Samsung đã bị truy tố vì ăn cắp bí mật thương mại của công ty này để xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, các công tố viên Hàn Quốc cho biết một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Samsung đã bị bắt và bị truy tố vì hành vi ăn cắp bí mật thương mại của công ty này. Nghi phạm được cho là đã dùng các bí mật này để xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc (TQ), hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Theo Văn phòng Công tố quận Suwon, nghi phạm (65 tuổi) bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ công nghệ công nghiệp và ngăn ngừa cạnh tranh không lành mạnh.

Văn phòng của Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Văn phòng của Samsung tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Từ tháng 8-2018 đến năm 2019, nghi phạm đã thu thập trái phép dữ liệu bí mật của Samsung, bao gồm dữ liệu kỹ thuật cơ bản, các bản vẽ thiết kế và bố trí quy trình của nhà máy chip.

Theo các công tố viên, nghi phạm đã cố gắng sử dụng các công nghệ và dữ liệu ăn cắp để xây dựng một bản sao nhà máy chip Samsung tại TQ. Nhà máy này chỉ cách nhà máy chip của Samsung ở TP Tây An, miền Tây Trung Quốc 1,5 km.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng của nghi phạm không thành hiện thực, sau khi một công ty tại đảo Đài Loan không đầu tư 6,2 tỉ USD vào dự án như lời hứa ban đầu.

Sau đó, nghi phạm được cho là đã nhận khoản đầu tư từ các nhà đầu tư TQ và sản xuất các sản phẩm thử nghiệm tại nhà máy sản xuất chip ở Thành Đô (TQ) vào năm 2022. Nhà máy này được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Samsung.

Các công tố viên cho biết nhà máy sản xuất chip ở TQ của nghi phạm đã thuê khoảng 200 người từ Samsung và công ty bán dẫn SK Hynix. Theo ước tính, Samsung bị thiệt hại ít nhất 300 tỉ won (hơn 233 triệu USD) do vụ rò rỉ công nghệ nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm