Samsung chứng kiến mức lỗ kỷ lục trong kinh doanh chip

(PLO)- Samsung thông báo mảng bán dẫn của tập đoàn công nghệ này chứng kiến mức lỗ kỷ lục do nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ giảm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Samsung thông báo mảng bán dẫn của tập đoàn công nghệ này chứng kiến mức lỗ kỷ lục do nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ giảm. Tập đoàn Hàn Quốc ước tính mảng kinh doanh này sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm nay, theo đài CNN.

Buổi giới thiệu sản phẩm mới của Samsung hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Buổi giới thiệu sản phẩm mới của Samsung hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Samsung cho biết từ tháng 1 đến tháng 3, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn đạt 640 tỉ won (478,6 triệu USD). Mức lợi nhuận này giảm 95% so với 14,12 nghìn tỉ won (10,5 tỉ USD) trong năm 2022 và là mức lợi nhuận thấp nhất tính theo quý trong trong 14 năm qua.

Trong khi đó, mảng kinh doanh chip của Samsung đã lỗ 4,58 nghìn tỉ won (3,4 tỉ USD).

Theo CNN, người tiêu dùng trên khắp thế giới đã cắt giảm mua hàng do lạm phát gia tăng. Ngoài ra, giá chip giảm khoảng 70% so với 9 tháng trước đó.

Mặc dù thua lỗ trong mảng kinh doanh chip nhưng Samsung cho biết họ vẫn đầu tư vào ngành sản xuất này. “Samsung Electronics sẽ tiếp tục đầu tư vào chất bán dẫn ở mức tương tự năm trước để đảm bảo khả năng cạnh tranh trong trung và dài hạn” - công ty cho biết.

Trong nửa cuối năm, Samsung dự báo thị trường điện thoại thông minh sẽ tăng cả về số lượng xuất xưởng và doanh thu khi nền kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm