Cựu kế toán trưởng trường Giồng Ông Tố lãnh 8 năm tù vì tham ô hơn 7,5 tỉ đồng

(PLO)- Nguyễn Ngọc Mai Phương nâng khống bảng lương chiếm đoạt hơn 7,5 tỉ đồng nên bị tuyên 8 năm tù về tội tham ô tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Mai Phương (sinh năm 1984) cựu kế toán trưởng trường THCS Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội tham ô tài sản.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM theo dõi, chỉ đạo.

Cựu kế toán trưởng trường THCS Giồng Ông Tố lãnh 8 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cựu kế toán trưởng trường THCS Giồng Ông Tố lãnh 8 năm tù về tội tham ô tài sản. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2015, cựu Kế toán trưởng Trường THCS Giồng Ông Tố lợi dụng nhiệm vụ được giao là kế toán, thực hiện hành vi nâng khống bảng lương chiếm đoạt hơn 7,5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, theo quy định, cuối năm Phương phải làm dự toán chi lương cho năm sau, nên tháng 12-2011, Nguyễn Ngọc Mai Phương đã lập bảng lương, trong đó nâng khống tổng tiền lương cao hơn bảng lương nộp tại kho bạc Nhà nước. Mục đích là để Phòng Tài chính - Kế hoạch phê duyệt số tiền chi lương cho năm 2012 nhiều hơn năm 2011.

Quá trình trường Giồng Ông Tố tiến hành chi trả lương cho giáo viên và người lao động, Phương đã thêm tên của bà PTNC (bạn Phương) và bà NTKH (chị ruột) vào danh sách nhận lương.

Kết quả điều tra xác định được trong khoảng thời gian từ năm 2012-2015 tài khoản của bà C nhận được 276 triệu; tài khoản của bà H nhận được 7,3 tỉ đồng. Hai người này sau khi nhận tiền đã rút và đưa lại cho Phương. Tổng số tiền mà Phương đã chiếm đoạt là hơn 7,5 tỉ đồng, hiện đã nộp lại toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.

Trong phiên tòa hôm nay, HĐXX cho biết đã cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bản thân bị bệnh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên đã tuyên mức án 8 năm tù về tội tham ô tài sản.

Ngoài ra bị cáo Phương còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ ba năm trong lĩnh vực kế toán kể từ khi chấp hành xong bản án.

Khai trừ khỏi Đảng, cách chức hiệu trưởng

Đối với ông Trần Văn Điệp nguyên hiệu trưởng trường THCS Giồng Ông Tố, thì ông này phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra hành vi tham ô tài sản của bị cáo Phương.

Tuy nhiên, ông Điệp là người chủ động phát hiện sai phạm và báo cáo Phòng GD-ĐT quận 2 (nay là TP.Thủ Đức); quá trình công tác, ông Điệp cũng công khai tài chính, kiểm tra việc chi lương bằng cách dán bảng lương công khai trên bản tin của trường nhưng không ai phát hiện ra hành vi nâng khống bảng lương của bị cáo; hậu quả được khắc phục toàn bộ. Vì vậy không xem xét xử lý hình sự ông Điệp.

Tuy nhiên, ông Hiệp bị cách chức vụ trong Đảng, cách chức hiệu trưởng trường Giồng Ông Tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm