Cứu ngư dân đau ruột thừa, bất tỉnh trên vùng biển Hoàng Sa

(PLO)- 1 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị đau ruột thừa, bất tỉnh trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa vừa được ứng cứu kịp thời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-6, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho hay, tàu cứu nạn SAR 412 vừa ứng cứu kịp thời một ngư dân bất tỉnh trên biển.

Cụ thể, ngày 9-6, tàu QNg 98064 TS do ông Nguyễn Đình Nghị làm thuyền trưởng hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98064 TS trong đêm tối. Ảnh: MRCC

Tàu cứu nạn SAR 412 tiếp cận tàu QNg 98064 TS trong đêm tối. Ảnh: MRCC

15 giờ cùng ngày, ngư dân Nguyễn Tiến Sỹ (31 tuổi, ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) ở trên tàu bị đau nhiều quanh rốn, sau đó lan xuống vùng hố chậu phải.

Cường độ đau tăng dần và liên tục. Bệnh nhân không ăn được và thường xuyên nôn mửa, sức khỏe suy yếu trầm trọng. Các ngư dân trên tàu nỗ lực chăm sóc nhưng tình trạng bệnh của ông Sỹ không thuyên giảm.

Đến 11 giờ 17 ngày 11-6, sức khỏe của ngư dân bị nạn tiếp tục chuyển biến xấu, bất tỉnh. Tàu QNg 98064 TS đang ở quá xa đất liền (cách đảo Tri Tôn khoảng 30 hải lý về hướng Tây Bắc).

Nhận thấy tình hình nguy cấp, thuyền trưởng Nguyễn Đình Nghị đã liên lạc đến Vietnam MRCC yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tiếp nhận tin báo, Vietnam MRCC đã hướng dẫn hải trình nhanh nhất để tàu chạy về đất liền, đồng thời phối hợp thông tin với Viện Y học biển Việt Nam và Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng để tư vấn y tế từ xa.

Các bác sĩ chẩn đoán ông Sỹ bị viêm ruột thừa đến giai đoạn nguy hiểm và phải được tiếp cận y tế để cấp cứu, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong.

Ngư dân bị nạn được đưa lên tàu SAR 412. Ảnh: MRCC

Ngư dân bị nạn được đưa lên tàu SAR 412. Ảnh: MRCC

15 giờ ngày 11-6, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời cầu cảng tại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Để xử lý ca bệnh nặng, Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng đã cử ê kíp y bác sĩ cùng trang thiết bị đi theo tàu SAR 412.

Bằng tốc độ hành trình nhanh nhất, 20 giờ 33 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu QNg 98064 TS. Đội ngũ y bác sĩ cùng nhân viên viên cứu nạn lập tức được triển khai lên tàu QNg 98064 TS để thực hiện cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân.

Sau khi sơ cứu, ổn định tình trạng, ông Sỹ được đưa lên tàu SAR 412 để chăm sóc y tế chuyên khoa và khẩn trương đưa về đất liền điều trị. Trải qua ca cấp cứu trên biển, bệnh nhân bước đầu đã bảo toàn được tính mạng.

Đến 2 giờ 21 ngày 12-6, tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân Nguyễn Tiến Sỹ về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng, Trung tâm cấp cứu TP Đà Nẵng tiếp nhận đưa vào bệnh viện điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm