Quân y Trường Sa cứu chữa hai ngư dân bị tai nạn giảm áp khi lặn biển

(PLO)- Quân y Trường Sa vừa cấp cứu hai ngư dân bị tai nạn giảm áp khi lặn biển. Sau khi sức khỏe ổn định, hôm nay họ được Hải quân Vùng 4 chuyển vào bờ để tiếp tục điều trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 30-4, tàu 418, Hải quân Vùng 4 đã đưa hai ngư dân Tạ Văn Lộc, Nguyễn Thành Đạt, đều ngụ đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bị giảm áp do quá trình lặn biển từ Trường Sa vào TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều trị.

Đưa ngư dân bị giảm áp vào bờ điều trị. Ảnh: NGUYỄN NAM

Đưa ngư dân bị giảm áp vào bờ điều trị. Ảnh: NGUYỄN NAM

Lộc và Đạt thuộc nhóm 18 người trên tàu cá BTh 97569 TS do ông Tạ Văn Sang, người đảo Phú Quý làm thuyền trưởng, xuất bến Phú Quý ngày 25-4 để ra khu vực Trường Sa làm nghề lặn biển đánh bắt hải sản.

Đến khuya 28-4, hai người có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa lên đảo Đá Đông B cấp cứu. Tại đây, cả hai được chẩn đoán bị tai nạn giảm áp do quá trình lặn bắt hải sản, nên được chuyển sang đảo Trường Sa cứu chữa.

Để đảm bảo điều kiện y tế cho ngư dân, cùng với việc cứu chữa, cơ quan chức năng đã lệnh cho tàu 418, Vùng 4 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển đến đảo Trường Sa nhận bệnh nhân đưa vào bờ. Đến sáng nay, tàu đã cập cảng Bình Minh, TP Cam Ranh an toàn.

Tại thời điểm bàn giao cho người thân, sức khỏe cả hai ngư dân ổn định, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên chân họ còn yếu, có lúc khó thở, đau tức ngực… Cả hai đã được chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm