Đà Nẵng: Phát hiện nhiều vụ trộm cắp điện quy mô lớn

Các thủ đoạn trộm cắp điện phổ biến là câu móc trước đồng hồ, thay đổi sơ đồ đấu dây lấy nguội ngoài, dùng nam châm tác động tới đồng hồ...” - ngày 27-9, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (Tổng Công ty Điện lực miền Trung) cho biết.

Cụ thể, ngày 29-8, công ty phát hiện hộ ông Huỳnh Văn H. (đường Lê Độ, quận Thanh Khê) lấy cắp điện bằng cách tự ý đảo sơ đồ đấu dây vào côngtơ kết hợp nguội ngoài. Ông H. phải bồi thường gần 22 triệu đồng cho 9.687 kWh điện bị thất thoát. Trước đó, công ty phát hiện hộ ông Lê Nhật H. (ngụ đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) sử dụng nam châm tác động vào tốc độ quay của đồng hồ. Số điện mà ông H. gian lận là 5.728 kWh (hơn 21,7 triệu đồng). Thanh tra Sở Công Thương TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt ông H. số tiền 35 triệu đồng.

Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ trộm cắp điện đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, lợi dụng vị trí lắp đặt đồng hồ điện trong nhà, một số hộ đã mổ cáp nguồn, đấu trực tiếp trước côngtơ và chôn âm tường, bằng mắt thường rất khó phát hiện. Nhiều người vi phạm khi bị phát hiện đã cố tình phi tang chứng cứ, hành hung lực lượng kiểm tra, không hợp tác để giải quyết vụ việc. Đối với những trường hợp trộm cắp điện số lượng lớn (từ 3.000 kWh trở lên, vượt quá khung xử phạt theo Nghị định 68/ 2010), công ty đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có trường hợp nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

LỆ THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm