Đà Nẵng xây dựng Quảng trường trung tâm 500-700 tỉ đồng

Ngày 9-12, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết chính thức phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế quy hoạch, kiến trúc tối ưu nhất cho Quảng trường trung tâm TP.

Theo đó, vị trí khu vực quy hoạch Quảng trường trung tâm TP có ranh giới thuộc các phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) thuộc khu vực đường Phan Chu Trinh-Nguyễn Thái Học-Hùng Vương-Bạch Đà Nẵng với diện tích 4,4 ha.

Tất cả cá nhân, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức cuộc thi hoặc trong Hội đồng tuyển chọn, tổ kỹ thuật giúp việc hay các đối tượng khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi) đáp ứng các điều kiện đều được quyền tham gia dự thi.

Được biết thời gian nộp hồ sơ dự thi đến hết ngày 16-12-2016, địa điểm tại Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đà Nẵng (số 107  Lê Sát, quận Hải Châu).

Toàn cảnh khu vực trung tâm TP Đà Nẵng và địa điểm được chọn làm Quảng trường trung tâm. Ảnh: LÊ PHI

Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm: một giải nhất 350 triệu đồng; một giải nhì 150 triệu đồng; một giải ba 100 triệu đồng.

Chiều 8-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho biết dự tính Quảng trường trung tâm TP Đà Nẵng sẽ có tổng mức đầu tư khoảng 500-700 tỉ đồng. Đây sẽ là địa điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt đáp ứng cho người dân TP.

Trước đó, ông Huỳnh Văn Hùng (Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Đà Nẵng), cũng thông tin ra tết TP sẽ tổ chức thi tuyển quốc tế về Quảng trường trung tâm TP và nếu làm được như vậy là rất tốt.

Bên cạnh đó, theo ông Hùng, chủ trương của TP trong những năm tới sẽ tập trung xây dựng các thiết chế, không gian văn hóa cho các địa phương. Mỗi trung tâm văn hóa xã, phường thì phải có khu vui chơi giải trí và vườn dạo. “Tới năm 2020 thì 80% số xã là có trung tâm văn hóa, 20% còn lại có nhà văn hóa. Đây là những sự đầu tư cần thiết” - ông Hùng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm