Đã nhận trợ cấp còn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

1. Tôi nghỉ việc vào ngày 1-1-2010 ngay thời điểm Nhà nước bắt đầu áp dụng chính sách BHTN. Do công ty của tôi chốt sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) chậm trễ nên tôi không được lãnh tiền BHTN. Theo quy định của BHTN thì số tiền này sẽ được cộng dồn vào lần sau khi người lao động có việc làm mới nhưng sau một năm tôi vẫn chưa có chỗ làm mới. Tôi phải sử dụng sổ BHXH xin nhận tiền trợ cấp BHXH một lần. Tuy nhiên, cơ quan BHXH cho biết: Số tiền BHTN chưa lãnh sẽ không còn giá trị cộng dồn cho lần sau (khi tôi có việc làm mới). Họ nói vậy có đúng không?

Hoàng Lê Minh (lavillant@...)

Trả lời: Theo Điều 21 Nghị định 127 ngày 12-12-2008 của Chính phủ, thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoản thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Nếu ông có đóng BHTN nhưng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng BHTN trước đó sẽ được bảo lưu trên sổ BHXH và cộng nối với thời gian đóng BHTN sau này (nếu có).

2. Tôi đã đóng BHXH, bảo hiểm y tế từ tháng 9-2007 đến tháng 12-2010. Hiện tại tôi đã nghỉ việc và sinh con vào tháng 5-2011. Tôi hội đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Vậy khi đã nghỉ việc thì tôi phải làm thủ tục như thế nào? Trong thời gian làm việc, tôi đóng BHXH có phụ cấp khu vực hệ số là 0,7. Vậy thời gian hưởng trợ cấp của tôi là năm tháng hay bốn tháng?

Trả lời: Nếu đã nghỉ việc và sau đó sinh con thì bạn cần liên hệ cơ quan BHXH quận, huyện nơi bạn cư trú để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản.

Hồ sơ gồm có: sổ BHXH; đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (mẫu số 11B-HSB); bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh. Nếu bạn có thời gian làm việc từ đủ sáu tháng trở lên ở nơi có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, bạn được hưởng trợ cấp thai sản năm tháng.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm