Đặc xá mở ra cánh cửa hoàn lương cho những người từng lầm lỡ

(PLO)- Lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc cho biết tất cả phạm nhân đặc xá đợt này đều đã được rà soát, xét duyệt chặt chẽ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, Trại giam Xuân Lộc - Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án nhân dịp Quốc khánh 2-9. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao, dự lễ công bố quyết định đặc xá tại Trại giam Xuân Lộc.

phạm nhân đặc xá
Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao, trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VT
P6_ANH-2.jpg
Anh Trịnh Sỹ Cường, 30 tuổi, quê Tiền Giang, ôm con gái khi rời khỏi cổng Trại giam Xuân Lộc. Ảnh: VT

Không ngủ vì mong được về nhà cùng gia đình

Dịp này, Trại giam Xuân Lộc có 69 phạm nhân đang chấp hành án ở năm phân trại được Chủ tịch nước đặc xá, tha tù.

Lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc cho biết tất cả số phạm nhân này đều đã được rà soát, xét duyệt chặt chẽ, được tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá thẩm định kỹ càng, đảm bảo đúng quy định, khách quan, công bằng.

Công tác đặc xá trong những năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh Đặng Văn Tấn, 46 tuổi, quê tỉnh Long An, chấp hành bản án năm năm sáu tháng về tội vận chuyển hàng cấm tại Trại giam Xuân Lộc. Anh được Trại giam Xuân Lộc đề nghị Chủ tịch nước đặc xá khi bản án còn lại hơn hai năm.

Vui mừng khi nhận quyết định đặc xá, anh Tấn cho biết mấy hôm nay ngủ không được do vừa mừng vừa mong được về nhà để gặp cha mẹ. “Tôi về Long An phụ giúp cha mẹ chăn nuôi, sống cho lành để không phụ lòng hội đồng cán bộ, Ban giám thị đã giáo dục, tạo điều kiện cho tôi chấp hành án, cải tạo trong những năm tháng qua” - anh Tấn nói.

Cũng theo lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc, các phạm nhân này có tội danh, mức án, thời gian đã chấp hành án đảm bảo đúng điều kiện đặc xá năm 2024 và đã tự nguyện hoàn thành phần hình phạt bổ sung là các khoản tiền án phí, bồi thường, truy thu.

Lãnh đạo Trại giam Xuân Lộc cho biết từ năm 2009 đến nay, Trại giam Xuân Lộc đã thực hiện chín lần đặc xá cho phạm nhân, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự; tỉ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp.

Công tác đặc xá trong những năm qua đã góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại, được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”.

Anh Trương Văn Mến (39 tuổi, quê Kiên Giang) là một trong 26 phạm nhân đang thụ án tại Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) được đặc xá đợt này.

“Điều mong mỏi lớn nhất của mỗi phạm nhân là đến ngày được trả tự do. Khi biết mình đủ điều kiện được xét đặc xá, tôi rất vui vì được ra tù sớm hơn, được trở lại với gia đình, người thân và công việc” - anh Mến vui mừng nói.

Gây dựng cuộc đời mới tươi sáng

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, Đại tá Thái Duy Hồng, giám thị Trại giam Xuân Lộc, cho biết các phạm nhân được đặc xá lần này là những người đã trải qua một thời gian khó khăn, vất vả để trả giá cho lỗi lầm, sai trái từng gây ra.

Theo giám thị Trại giam Xuân Lộc, thời gian cải tạo, chấp hành án cũng là những năm tháng quý giá để các phạm nhân khắc cốt ghi tâm, không cho phép mình sa ngã trước cám dỗ, lấy ý chí đã được rèn giũa, tôi luyện trong gian lao mà vượt qua khó khăn, vững vàng hơn trước mọi sóng gió cuộc đời. “Môi trường trại giam nhiều kỷ luật nhưng cũng đầy ắp tình người đã cho các anh, chị những ngày sống lương thiện theo đúng nghĩa. Từ khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam, các anh chị hãy biết sống và làm việc theo pháp luật, không tái phạm tội, gây dựng cuộc đời mới tươi sáng, tốt đẹp hơn” - Đại tá Hồng nói thêm.

Nhắn gửi các phạm nhân được đặc xá, Đại tá Thái Duy Hồng cho biết những người được đặc xá ngay sau khi trở về địa phương phải trình giấy chứng nhận đặc xá, căn cước cho chính quyền địa phương, tuân thủ hướng dẫn về thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký và quản lý cư trú để thuận tiện cho việc tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Ông Hồng đề nghị khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, những người được đặc xá phải cam kết không vi phạm pháp luật, không tái phạm tội; tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, có lối sống lành mạnh, tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.•

Nhiều trại giam đồng loạt công bố quyết định đặc xá

Ngày 1-10, nhiều trại giam trong cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Trại giam Xuân Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đóng tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) đã tổ chức lễ công bố đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 44 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Trại giam Gia Trung đóng trên đại bàn huyện Mang Yang, Gia Lai trao quyết định đặc xá cho 99 phạm nhân, trong đó có 13 phạm nhân nữ, 86 phạm nhân nam.

Cùng với cả nước, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng công bố quyết định của Chủ tịch nước cho phạm nhân đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2024. Tỉnh Lâm Đồng có 10 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá.

Trại giam Đại Bình thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cũng trao quyết định đặc xá cho 33 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Trên cơ sở kiểm tra, thẩm định của Tổ thẩm định liên ngành số 9, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét duyệt, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 13 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ thuộc Công an TP Cần Thơ.

Công an tỉnh Bình Dương cũng trao quyết định đặc xá cho 30 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam, giữ thuộc Công an tỉnh Bình Dương.

Trại giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận cũng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2024. Trại giam Thủ Đức có 134 phạm nhân được đặc xá lần này. Đây là trại giam có nhiều phạm nhân người nước ngoài nhất trong cả nước được đặc xá trong đợt này với 11/20 phạm nhân.

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm