Đài truyền hình TP.HCM ra mắt chương trình 'Về lại chiến khu'

(PLO)- “Về lại chiến khu” do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức với 30 tập, phát sóng trên kênh HTV9, tháng 1-2024 đến tháng 4-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Đài truyền hình TP.HCM ra mắt chương trình 'Về lại chiến khu'

Chiều 20-12, tại di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh) đã diễn ra lễ công bố chương trình “Về lại chiến khu” do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Đài truyền hình TP.HCM ra mắt chương trình 'Về lại chiến khu'
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ tại Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh). Ảnh: NGUYỄN YÊN

Tham dự lễ công bố có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; ông Dương Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường trực phía nam…

trung-uong-cuc-mien-nam-ve-lai-chien-khu-4-801.jpg
Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chương trình “Về lại chiến khu” được tổ chức nhằm mục đích nêu cao vai trò của người dân khu vực biên cương, quan tâm cải thiện đời sống người dân khu vực biên giới, góp phần củng cố an ninh khu vực biên giới.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, cho biết “Về lại chiến khu” do đài tổ chức có tổng cộng 30 tập, phát sóng trên kênh HTV9. Chương trình mong muốn khơi gợi niềm tự hào với truyền thống vinh quang của bộ đội biên phòng, là cầu nối cho những tấm lòng hướng về những con người sống ở miền biên cương tổ quốc.

“Chương trình mang ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết bền chặt giữa người dân hai bên vùng biên giới, vì cuộc sống bình yên biên cương, hun đúc tình yêu quê hương đất nước” - ông Minh nói.

trung-uong-cuc-mien-nam-ve-lai-chien-khu-1-4381.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao 200 phần quà cho người dân vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng thường trực phía Nam, bày tỏ sự đánh giá cao đối với chương trình “Về lại chiến khu”. Ông nhìn nhận chương trình được tổ chức quy mô, có ý nghĩa, góp phần xây dựng cuộc sống người dân khu vực hai bên biên giới.

trung-uong-cuc-mien-nam-ve-lai-chien-khu-3-2583.jpg
Đại diện báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực, trao 100 triệu đồng đóng góp cho chương trình. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng tại lễ công bố, ông Cao Anh Minh, đại diện Ban tổ chức chương trình “Về lại chiến khu”, đã nhận bảng tượng trưng số tiền tương ứng từ các đơn vị cho quỹ “Chung một tấm lòng”.

Chương trình còn trao 200 phần quà cho người dân vùng biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong khuôn khổ này, báo Pháp Luật TP.HCM đóng góp cho chương trình 100 triệu đồng.

Báo Người Lao động cũng trao tặng 10.000 lá cờ tổ quốc cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới.

trung-uong-cuc-mien-nam-ve-lai-chien-khu-2-2341.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện Báo Người Lao động trao tặng 10.000 lá cờ tổ quốc cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chương trình “Về lại chiến khu” có 30 tập, phát sóng từ tháng 1-2024 đến tháng 4-2025 trên kênh HTV9 Đài truyền hình TP.HCM, các Đài PT-TH các tỉnh và hạ tầng nền tảng số của các đài.

Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Đài truyền hình TP.HCM với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Sở TT&TT TP.HCM, Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm