Đắk Lắk: Cảnh giác với người mạo nhận luật sư

(PLO)- Nhiều người không phải luật sư nhưng treo biển bảng tư vấn pháp luật, tư vấn du học, tư vấn pháp luật miễn phí ở Đắk Lắk. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-4, thông tin từ Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết đoàn vừa có công văn gửi đến các luật sư trưởng, các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cảnh giác đối với việc mạo nhận luật sư để thực hiện hành vi không phù hợp với pháp luật.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, gần đây có một số cá nhân làm cộng tác viên cho một tổ chức hành nghề luật sư, hoặc cộng tác viên cho một luật sư; tham gia vào hoạt động chuyên môn luật sư, tham gia vào buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư bắt buộc… Những cá nhân trên đã chụp ảnh các buổi tập huấn này rồi đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Mục đích là để xây dựng hình ảnh cá nhân như là một luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, để tạo niềm tin đối với người dân.

Những người này còn treo bảng “tư vấn pháp luật”, “tư vấn du học” hoặc “tư vấn pháp luật miễn phí” tại nhà riêng, nhằm lôi kéo người dân thiếu hiểu biết về pháp luật.

Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk khẳng định những cá nhân này không phải là luật sư, không phải người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nhưng lại tham gia vào hoạt động luật sư.

Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk thông báo để các luật sư biết chấm dứt sự tiếp tay (bằng việc sử dụng cộng tác viên) nhằm chấm dứt ngay thực trạng vi phạm pháp luật Luật sư đối với các hoạt động như đã nêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm