Đắk Lắk: Trồng gần 400 cây đào, tạo dựng nét đẹp văn hóa riêng

(PLO)- Việc trồng gần 400 cây đào nhằm hưởng ứng, làm theo lời dạy của Bác Hồ trong chiến dịch trồng gần 10.000 cây xanh của thị xã Buôn Hồ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, UBND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã tổ chức trồng gần 400 cây đào. Ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, cho biết việc trồng gần 400 gốc đào ở địa phương là ghi nhớ và thực hiện lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Việc trồng gần 400 gốc đào là hưởng ứng theo lời dạy của Bác Hồ. Ảnh: AX

Việc trồng gần 400 gốc đào là hưởng ứng theo lời dạy của Bác Hồ. Ảnh: AX

Thị xã Buôn Hồ luôn xác định việc trồng rừng, cây xanh đô thị là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của thị xã. Đặc biệt, địa phương có thế mạnh về thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho việc trồng cây đào.

Trồng đào không phải chỉ để cho đẹp hay chỉ tạo điểm check-in mà qua đó nhằm tạo ra sản phẩm, hình thành, phát triển vùng chuyên canh cây hoa đào, tạo liên kết về thị trường, bao tiêu sản phẩm cho người dân.

Lực lượng chức năng trồng gốc đào ở thị xã Buôn Hồ. Ảnh: AX

Lực lượng chức năng trồng gốc đào ở thị xã Buôn Hồ. Ảnh: AX

Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ thông tin thêm, thời gian tới địa phương sẽ tổ chức “Ngày hội hoa đào”, tiến tới “Lễ hội hoa đào Buôn Hồ” để thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch cho thị xã trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng nét riêng cho vùng đất xinh đẹp, văn minh, nghĩa tình Buôn Hồ. Thị xã đang hướng đến việc đảm bảo tổ chức trồng gần 10.000 cây xanh theo kế hoạch đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm