Đắk nông: Dự án xử lý ô nhiễm môi trường tạm ngừng vì 2 sở không thống nhất bố trí vốn

(PLO)- Hai sở KH-ĐT và Sở Tài chính Đắk Nông không thống nhất về việc bố trí kinh phí phần đối ứng của địa phương dẫn đến dự án xử lý ô nhiễm môi trường tạm ngừng triển khai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, trao đổi với PLO ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã tạm dừng thi công dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác (gọi tắt là dự án xử lý ô nhiễm môi trường) huyện Đắk R’lấp.

Nguyên nhân là do hai Sở KH-ĐT và Tài chính chưa thống nhất về việc bố trí kinh phí đối ứng của địa phương.

Dự án.png
Bãi rác ở thôn 8, thị trấn Kiến Đức bốc cháy suốt ngày đêm. Ảnh: TH

Chờ bố trí vốn sẽ làm tiếp

Theo hồ sơ, tháng 6-2018, UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt dự án xử lý ô nhiễm môi trường huyện Đắk R’lấp. Tổng mức đầu tư gần 59 tỉ đồng (sau ba lần điều chỉnh). Trong đó, hơn 26,4 tỉ đồng bằng nguồn vốn Trung ương, còn lại của địa phương và được khởi công vào tháng 11-2021.

Mục đích là để giải quyết triệt để ô nhiễm từ bãi rác thải rộng khoảng 5.000 m2 ở thôn 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, gây bức xúc dư luận suốt thời gian qua.

Dự án đã triển khai khối lượng thi công đạt 51% giá trị hợp đồng, thì phải tạm ngừng vì tỉnh Đắk Nông không bố trí nguồn vốn.

ô nhiễm.jpg
Trong khi chờ dự án hoàn thành, người dân tập kết rác ở bãi rác thôn 8. Ảnh: HT

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên nhân dẫn đến việc chậm bố trí vốn là do hai Sở KH-ĐT và Tài chính chưa có sự thống nhất. Cụ thể, Sở KH-ĐT cho rằng nguồn vốn bố trí cho dự án được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Trong khi đó, nguồn phí này theo Sở Tài chính phải được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

“Chúng tôi đang chờ UBND tỉnh chỉ đạo, bố trí vốn mới tiếp tục triển khai dự án” – ông Nguyễn Văn Nghĩa thông tin.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Ninh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông cho biết dự án xử lý ô nhiễm môi trường huyện Đắk R’lấp là dự án chuyển tiếp. Dự án phải tiếp tục được bố trí vốn từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để triển khai hoàn thành, tất toán dự án theo quy định.

Vẫn theo ông Ninh, tại Thông báo số 3307 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Luật Đầu tư công khẳng định: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật có liên quan khác không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

“Việc Sở Tài chính đề xuất trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án xử lý ô nhiễm môi trường huyện Đắk R’lấp; bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là không có cơ sở” - ông Trần Đình Ninh khẳng định.

Còn ông Nghiêm Hồng Quang, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Nông không trả lời câu hỏi của PV, vì sao giữa hai sở Tài chính và KH-ĐT không thống nhất về việc bố trí vốn cho dự án (nêu trên). Ông chỉ nói: “Trong tuần này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, giao BQLDA tỉnh chủ trì họp để tháo gỡ khó khăn”.

Dân ngạt thở vì chờ bãi rác mới

Do dự án nêu trên không được triển khai, hoàn thành nên người dân địa phương vẫn tập kết rác thải ở bãi rác thôn 8, thị trấn Kiến Đức. Điều này khiến cho bãi rác vốn dĩ chật chội, nay trở nên quá tải. Đáng nói hơn, lực lượng chức năng còn châm lửa đốt ở bãi tập kết rác, khiến cho khói đen bốc lên vùng rộng lớn, kéo theo mùi hôi thối "tra tấn" người dân.

ô nhiễm.png
Khói đen bốc lên cao hàng chục mét, kèm theo mùi hôi thối từ bãi rác. Ảnh: TH

Anh Trần Văn Toàn (ngụ huyện Tuy Đức) kể, vợ chồng anh thường xuyên đi làm ở địa bàn thị trấn Kiến Đức và phải di chuyển qua bãi rác (nêu trên).

“Mùa khô cao điểm, gió rất mạnh khiến cho đám cháy ở bãi rác lan rộng. Nếu nhìn từ xa thì thấy làn khói đen khổng lồ bủa vây một vùng rộng. Mỗi lần đi qua đây, chúng tôi phải nín thở vì mùi hôi thối quá sức chịu đựng” – ông Toàn cho hay.

Sống gần bãi rác đã nhiều năm nay, hơn ai hết gia đình ông NHS đều chứng kiến kiến nổi khiếp đảm. “Mỗi mùa một nỗi khổ. Mùa khô thì rác cháy suốt ngày đêm, mùi hôi bủa vây cả căn nhà. Mùa mưa thì nước bẩn từ bãi rác chảy tràn ra đường và ngấm vào hồ Đắk B’lao. Đây là khu vực nước dùng chung cho cả thị trấn. Không hiểu sao, bãi rác này trải qua bao nhiêu năm mà không được xử lý dứt điểm” – ông S bức xúc.

bãi rác.jpg
Người dân bức xúc vì bãi rác đốt suốt ngày đêm. Ảnh: HT

Ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp thông tin, bãi rác ở thôn 8 gây ô nhiễm nặng nề nhiều năm nay và thường xuyên nhận phản ánh của người dân. Nếu dự án xử lý ô nhiễm môi trường huyện Đắk R’lấp sớm hoàn thành, sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT và Tài chính, cùng các đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu, bố trí nguồn kinh phí để triển khai dự án. Trong đó, tỉnh đồng ý cho huyện tạm ứng nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng (hiện vẫn còn 8 hộ dân vẫn chưa di dời). Riêng kinh phí xây dựng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan bố trí nguồn cho BQLDA tỉnh Đắk Nông để tiếp tục triển khai” – ông Phan Anh Tuấn cho hay.

UBND tỉnh chỉ đạo hai sở sử dụng vốn đối ứng triển khai dự án

Xác nhận với PV, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết UBND tỉnh đã giao UBND huyện Đắk R'lấp tạm ứng quỹ phát triển đất với số tiền hơn 4 tỉ đồng chi trả cho dân trong việc giải phóng xong mặt bằng. Đồng thời chỉ đạo cả sở KH-ĐT và Tài chính sử dụng vốn đối ứng để sớm hoàn thiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường huyện Đắk R’lấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm