Đắk Nông phản hồi báo Pháp Luật TP.HCM vụ cháy rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14 là đúng sự thật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông vừa phản hồi bài viết “Xót xa nhìn rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14 bị đốt cháy” đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, các cơ quan báo chí phản ánh tình trạng cháy rừng thông dọc Quốc lộ 14 là đúng sự thật. Tuy nhiên, chỉ xảy ra cháy thực bì dưới tán rừng, không ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây thông.

rừng thông.jpg
Hiện trường vụ cháy ở rừng thông cảnh quan Quốc lộ 14. Ảnh: VŨ LONG

Vẫn theo báo cáo của sở này, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22-2, sau khi nhận được tin báo của người dân có đám cháy xảy ra tại rừng thông dọc Quốc lộ 14, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã huy động lực lượng, phối hợp UBND xã Nâm N’Jang tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường, lửa cháy lan lớp thực bì dưới tán rừng thông. Điều này đã làm cho một số cây chết khô mục từ nhiều năm trước cũng bị ngọn lửa đốt cháy.

Thời điểm này do tốc độ gió mạnh, lửa bùng phát nhanh, lại xa nguồn nước gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, với sự nổ lực không ngừng, chỉ sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được khống chế. Thống kê cho thấy tổng diện tích vụ cháy là 0,47 ha.

Trong quá trình cháy, lửa bùng lên, cháy bén vào một thân cây thông lớn (trước đây một phần thân cây đã bị chết khô tự nhiên). Tại thời điểm kiểm tra không xác định được người gây cháy.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định được vị trí cháy xuất phát từ bãi đất trống ven Quốc lộ 14. Khu vực này người dân thường xuyên tham gia giao thông và dừng nghỉ. Vì vậy, nguyên nhân cháy có thể do người dân vô tình hoặc cố ý.

Để khắc phục hậu quả các vụ cháy thực bì rừng thông, Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil đã tham mưu UBND huyện Đắk Song, chỉ đạo UBND cấp xã, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích, số lượng cây rừng bị thiệt hại; triển khai các biện pháp lâm sinh phù hợp, nhằm đảm bảo toàn bộ diện tích thông bị cháy được phục hồi hoặc trồng bổ sung.

Đối với diện tích cây thông chỉ khô, héo lá, chưa có dấu hiệu cây bị chết, triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc để cây sinh trưởng, phát triển trở lại; đối với diện tích cây thông bị chết, tiến hành trồng dặm vào mùa mưa năm 2024.

Ngoài ra, đa số các hình ảnh cây thông nhỏ bị cháy khô héo lá, không phải là hình ảnh của vụ cháy xảy ra vào ngày 22-2, mà thuộc về các vụ cháy trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm