Đảm nhiệm ghế chủ tịch luân phiên HĐBA, Trung Quốc nói sẽ tìm kiếm lệnh ngừng bắn Israel-Hamas

(PLO)- Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói rằng Bắc Kinh sẽ tập trung thúc đẩy lệnh ngừng bắn Israel-Hamas và tìm kiếm hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Liên hợp quốc (LHQ) Trương Quân nói rằng TQ sẽ tập trung thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) và tìm kiếm hòa bình ở khu vực dựa trên giải pháp hai nhà nước, theo tờ South China Morning Post.

TQ vừa trở thành nước chủ tịch luân phiên tháng 11 của Hội đồng Bảo an LHQ. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi đảm nhận vị trí này, ông Trương nói rằng dù TQ “không có ảnh hưởng lớn” trong khu vực Trung Đông nhưng sẽ cố gắng hết sức.

“Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột, chúng tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn này được thực hiện, chúng tôi muốn có ít thương vong hơn. TQ không có bất kỳ lợi ích cá nhân nào trong khu vực nhưng chúng tôi đứng về phía hòa bình và công lý” - ông Trương nói.

trung-quoc-israel.jpg
Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân trong cuộc họp ngày 30-10 của Hội đồng Bảo an LHQ tại TP New York (Mỹ). Ảnh: AP

Tuần trước, Mỹ đã kêu gọi TQ sử dụng ảnh hưởng để giúp ngăn chặn xung đột Israel-Hamas lan rộng.

“Chúng tôi biết TQ có mối quan hệ với một số quốc gia trong khu vực và chúng tôi kêu gọi TQ sử dụng những mối quan hệ đó cũng như các đường dây liên lạc mà họ có để thúc đẩy sự kiềm chế và ổn định” - theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller.

Đáp lại lời kêu gọi từ Washington, ông Trương cho biết việc gây áp lực với các nước khác trong khu vực không phải là ưu tiên trước mắt của TQ, đồng thời cho biết thêm rằng cách tốt nhất để kiềm chế xung đột là ngừng bắn.

“Chúng tôi tin rằng thông điệp có ý nghĩa nhất vào thời điểm này là lệnh ngừng bắn. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể giải quyết những vấn đề liên quan khác” - ông Trương nói thêm.

Ngoài xung đột Israel-Hamas, nhà ngoại giao TQ cho biết Bắc Kinh sẽ hợp tác với các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an để làm việc về các điểm nóng khác trên thế giới như Yemen, Nam Sudan, Afghanistan, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm