Xung đột Israel-Hamas 2-11: Israel tấn công lần hai vào trại tị nạn, Hamas tuyên bố sẽ ‘dạy Israel bài học’

(PLO)- Nhiều nước Trung Đông và Mỹ Latinh phản ứng gắt vụ Israel tấn công trại tị nạn lớn nhất Gaza; Israel tuyên bố xuyên thủng phòng tuyến của Hamas ở bắc Gaza; Hamas tuyên bố sẽ "dạy Israel bài học". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) ngày qua tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến đáng chú ý.

Israel tuyên bố xuyên thủng phòng tuyến của Hamas ở bắc Gaza

Ngày 1-11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel - Chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng lực lượng Israel đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc Dải Gaza. Ông này cũng cho biết hoạt động chiến đấu của Israel ở Gaza đang “tiến triển theo kế hoạch”, theo tờ The Times of Israel.

“Với kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, thông tin tình báo chính xác và các cuộc tấn công chung [từ trên bộ, trên không và trên biển], lực lượng của chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc Dải Gaza” - ông Hagari nói.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant nói rằng Israel đang đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động trên bộ ở Dải Gaza.

“Tôi rất ấn tượng trước hoạt động của lực lượng chúng tôi. Đây là một hành động quyết đoán và dứt khoát. Có sự hợp tác mạnh mẽ giữa lực lượng mặt đất và không quân” - vị Bộ trưởng nhận xét.

israel-hamas.jpg
Hoạt động tìm kiếm cứu hộ sau vụ tấn công ngày 31-10 của Israel vào trại tị nạn Jabalya ở Gaza. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày qua cũng tuyên bố đã tiêu diệt ông Muhammad Atzar - nhân vật mà Israel mô tả là người đứng đầu “hệ thống chống tăng” của Hamas.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel, dưới sự chỉ huy của ông Atzar, Hamas đã thực hiện “một số cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng” nhằm vào công dân và binh sĩ Israel.

Nhóm Hamas chưa bình luận về tuyên bố của Israel.

Israel tấn công lần hai vào trại tị nạn Jabalya bất chấp phản ứng từ nhiều nước

Ngày 1-11, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã không kích vào khu Falluja của trại tị nạn Jabalya, chỉ một ngày sau cuộc không kích trước đó vào trại tị nạn này, đài CNN đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các máy bay phản lực của Israel đã “tấn công một khu phức hợp của Hamas ở Jabaliya”, đồng thời nói thêm rằng “những kẻ khủng bố Hamas đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công”.

xung-dot-israel.jpg
Một bé gái kẹt trong đống đổ nát sau cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalya ngày 1-11. Ảnh: AP

“Hamas cố tình xây dựng cơ sở hạ tầng khủng bố bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự, cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza” - theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Tuyên bố cũng kêu gọi người dân trong khu vực lân cận rời đi và nhắc lại lời kêu gọi dân thường ở phía bắc Gaza nên sơ tán đến phía nam.

CNN dẫn lời ông Atef Al Kahlout - Giám đốc bệnh viện Indonesia gần trại tị nạn rằng ít nhất 80 người đã thiệt mạng sau vụ tấn công trên và nhiều người vẫn còn kẹt trong đống đổ nát.

Hamas: "Sẽ dạy Israel một bài học”

Nhóm Hamas ngày 1-11 cho biết 7 con tin mà nhóm này bắt giữ (gồm 3 công dân nước ngoài) đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia trên Dải Gaza một ngày trước đó.

Ngày qua, trả lời phỏng vấn với một kênh truyền hình Lebanon, ông Ghazi Hamad - người phát ngôn của nhóm Hamas nói rằng nhóm sẽ lặp lại thêm “2-3 lần” các cuộc tấn công như hôm 7-10 để "đánh bại Israel".

“Israel là một quốc gia không có chỗ đứng trên đất của chúng tôi. Chúng ta phải loại bỏ quốc gia này vì nó tạo thành một thảm họa về an ninh, quân sự và chính trị đối với các nước Ả Rập và Hồi giáo” - ông Hamad nói.

Ông Hamad nhấn mạnh rằng Hamas sẽ “dạy cho Israel một bài học” và sẽ “làm điều đó 2,3 lần”.

“Chúng tôi có phải trả giá không? Có, và chúng tôi sẵn sàng cho điều đó” - ông Hamad nói thêm.

Các nước phản ứng mạnh Israel

Ngay từ vụ tấn công đầu tiên của Israel vào trại tị nạn Jabalya, nhiều nước Mỹ Latinh và Trung Đông đã phản ứng dữ dội.

Colombia và Chile ngày 1-11 thông báo rút đại sứ của các nước này tại Israel về nước.

Tổng thống Chile - ông Gabriel Boric gọi vụ tấn công của Israel là “vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Dải Gaza”.

Trong khi đó Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro nói rằng “nếu Israel không chấm dứt vụ thảm sát người Palestine thì các đại diện Colombia không thể có mặt ở Israel”.

Israel đã chỉ trích động thái của hai nước Mỹ Latinh trên.

Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel - ông Lior Haiat nói: “Công dân Colombia, Chile và các nước Mỹ Latin khác cũng nằm trong số nạn nhân của vụ tấn công tàn ác từ Hamas. Israel đang trong cuộc chiến chống lại một tổ chức khủng bố sử dụng công dân ở Dải Gaza làm lá chắn sống”.

Ông Haiat nói thêm rằng Israel “kêu gọi Colombia và Chile lên án rõ ràng tổ chức khủng bố Hamas” và “kỳ vọng Colombia và Chile ủng hộ quyền của một quốc gia dân chủ trong việc bảo vệ công dân của mình”.

Argentina - nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất Mỹ Latinh - ngày qua cũng lên án vụ tấn của Israel vào trại tị nạn Jabalya.

“Không có gì biện minh cho hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế [của Israel]” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Argentina.

Trong khi đó, tại Trung Đông, bên cạnh sự lên án từ Ai Cập, Saudi Arabia, Qatar, nước láng giềng của Israel là Jordan ngày 1-11 đã triệu hồi đại sứ của nước này ở Israel về nước.

Israel phản ứng thận trọng với động thái của Jordan, cho biết Israel “rất tiếc” về quyết định này, theo The Times of Israel.

Các nhóm vũ trang trong khu vực tiếp tục tấn công Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công hai nhóm chiến binh Hồi giáo ở Lebanon trong ngày 1-11 để đáp trả các vụ tấn công của các nhóm này vào Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, nhóm đầu tiên là nhóm vũ trang Hezbollah, đang chuẩn bị tấn công bằng tên lửa chống tăng dẫn đường vào Israel, còn nhóm thứ hai là một nhóm tay súng Hồi giáo chưa xác định.

Israel-xung-dot-hamas.jpg
Một xe tăng chiến đấu của Israel di chuyển ở phía bắc Israel, gần biên giới với Lebanon ngày 1-11. Ảnh: AFP

Cùng ngày, phong trào Hồi giáo Houthi (Yemen) xác nhận đã phóng một loạt máy bay không người lái (UAV) vào Israel trong ngày qua, kênh Al Jazeera đưa tin.

Người phát ngôn của Houthi - ông Yahya Saree nói rằng các UAV đã “tiếp cận mục tiêu”. Tuy nhiên ông Saree không cung cấp thông tin chi tiết về vụ tấn công.

Ông Saree nói thêm rằng nhóm của ông sẽ “tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự để hỗ trợ người Palestine cho đến khi hành động xâm lược của Israel ở Gaza chấm dứt”.

Israel chưa bình luận về vụ tấn công nhưng trước đó cho biết các tên lửa bắn từ Yemen đã bị chặn lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm