Đắm say mùa hoa cải trắng Mộc Châu

(PLO)- Nếu du lịch Mộc Châu mà bạn chưa từng được ngắm hoa cải trắng thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới năm 2022. Mộc Châu còn được mệnh danh là xứ sở của các cánh đồng hoa, đặc biệt là mùa hoa cải đã làm đắm say biết bao du khách mỗi khi ghé thăm.

Giới trẻ thích thú với các triền đồi hoa cải trắng. Ảnh: CHÍ NAM.

Giới trẻ thích thú với các triền đồi hoa cải trắng. Ảnh: CHÍ NAM.

Mộc Châu nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200 km. Nơi đây là điểm đến quen thuộc không chỉ với dân phượt chuyên nghiệp, mà đó còn là điểm dừng chân của nhiều người yêu thích vẻ đẹp nguyên sơ, bát ngát của núi rừng.

Du khách thích thú với thung lũng hoa cải đẹp hút hồn. Ảnh: CHÍ NAM

Du khách thích thú với thung lũng hoa cải đẹp hút hồn. Ảnh: CHÍ NAM

Chia sẻ với chúng tôi, anh Chí Nam cho biết: “Tôi đã được nghe bạn bè kể rất nhiều về loài hoa cải trắng này, nhưng khi được tận mắt chiêm ngưỡng thực sự đã khiến tôi ngỡ ngàng. Những cánh đồng, thung lũng hoa cải trắng đang đua nhau nở rộ khoe sắc, thu hút mọi ánh nhìn”.

Vườn cải trắng ôm trọn những ngôi nhà của người dân. Ảnh: HOÀI AN.

Vườn cải trắng ôm trọn những ngôi nhà của người dân. Ảnh: HOÀI AN.

Chia sẻ thêm, chị Hoài An, một người đam mê du lịch nói: “Hoa cải trắng ở Mộc Châu nở quanh năm, nhưng rộ nhất từ cuối tháng 10 và đến hết tháng 12. Chính vì vậy, nơi đây lại thu hút nhiều du khách tìm về để thưởng thức, chiêm ngưỡng và “sống ảo” cùng hoa cải trắng- nơi thảo nguyên bao la”.

Hoa cải trắng được người dân gieo trồng phủ kín khắp những quả đồi, cả những cánh đồng và thung lũng. Những khóm hoa cải mọc len lỏi trên các kẽ đá, gốc cây, men theo chân đồi đẹp như một bức họa thảo nguyên xanh mát.

Bởi thế mà dân mê xê dịch thường nói rằng nếu du lịch Mộc Châu mà chưa từng được ngắm hoa cải trắng thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn.

Mê mẩn với những quả đồi được bao phủ bởi hoa cải trắng. Ảnh: CHÍ NAM.

Mê mẩn với những quả đồi được bao phủ bởi hoa cải trắng. Ảnh: CHÍ NAM.

Hoa cải men theo chân đồi dẫn lối vào thung lũng. Ảnh: CHÍ NAM.

Hoa cải men theo chân đồi dẫn lối vào thung lũng. Ảnh: CHÍ NAM.

Đồi hoa cải bao la, xa ngút tầm mắt. Ảnh: HOÀI AN.

Đồi hoa cải bao la, xa ngút tầm mắt. Ảnh: HOÀI AN.

“Để được tận hưởng trọn vẹn nhất mùa hoa cải trắng Mộc Châu, bạn nên khám phá thêm những thiên đường như: Bản Lùn, thị trấn Nông trường Mộc Châu, thung lũng Nà Ka, Rừng thông bản Áng, bản Pa Phách…”, chị An nói.

Đến Mộc Châu, ngoài chiêm ngưỡng hoa cải trắng, du khách còn được thưởng ngoạn vẻ đẹp của những chùm hoa mận trắng li ti, hay những cánh hoa dã quỳ vàng rực rỡ và xen kẽ đó là sắc hoa trạng nguyên nở rộ dọc con đường ở các bản, nông trường.

Hoa mận đua nhau khoe sắc. Ảnh: HOÀI AN.

Hoa mận đua nhau khoe sắc. Ảnh: HOÀI AN.

Đặc biệt, đến với nơi đây du khách còn được thưởng thức những món ăn độc đáo của người dân như cơm lam, bê chao, cá suối, gà nướng mắc khén… hương vị đậm đà và khó quên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm