Đang diễn ra hội nghị hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh

(PLO)-  Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-3, tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với một số địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, TP.HCM có vị trí và vai trò rất quan trọng trong việc triển khai trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh Bắc Trung Bộ-Duyên hải Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chương trình hợp tác những năm qua giữa TP.HCM với các tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, lan tỏa, mở rộng trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, văn hóa, du lịch... Những thành tựu phát triển của TP.HCM thời gian qua đã đóng góp quan trọng trong thành tựu chung của đất nước…

Đang diễn ra hội nghị hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và các tỉnh ảnh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục được TP.HCM quan tâm, hợp tác tác phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới.

Về phía TP.HCM, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP nhìn nhận, sự phát triển của TP không những không tách rời mà còn có sự đóng rất lớn của các tỉnh Phía Bắc và Bắc Trung Bộ cũng như các vùng phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. TP.HCM không thể phát triển nhanh và bền vững nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác của các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Qua việc liên kết vùng, TP.HCM là địa phương được tiếp nhận và thụ hưởng nhiều nhất các kết quả hợp tác, đã mở ra nhiều không gian phát triển mới cho TP, hình thành nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhiều mô hình phát triển mới.

"TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác phát triển, liên kết giữa TP.HCM với các vùng kinh tế, xã hội của cả nước. Trong đó có các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong quá trình ký kết hợp tác, chúng ta có 5 địa phương đã thực hiện ký kết lần hai, có địa phương từ thời điểm ký kết lần đầu cho đến nay đã tròn 20 năm đó là tỉnh Nghệ An ký kết từ 2003, tròn 19 năm là tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, tròn 16 năm như Cao Bằng, Quảng Trị…", ông Hoan nói.

Ông Hoan cho rằng, việc hợp tác giữa TP.HCM với các địa phương là kết quả của một quá trình dài trong hợp tác phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt còn là tình cảm quý báu của các thế hệ lãnh đạo giữa TP.HCM và các tỉnh trong suốt thời gian dài triển khai.

Ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Ông Võ Văn Hoan- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng mong muốn, TP.HCM cũng như các tỉnh đánh giá lại quá trình hợp tác và bổ sung thêm những vấn đề, những cách làm mới để thời gian tới phát huy tốt hơn hiệu quả của chương trình hợp tác.

Rất đông đại biểu tham dự Hội nghị.

Rất đông đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng ảm ơn TP.HCM đã hỗ trợ, chia sẻ thời gian qua trong sự phát triển kinh tế, xã hội, giúp tỉnh Bắc Kạn phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP.HCM người dân TP trong thời gian tới về hợp tác phát triển kinh tế, xã hội và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu, mong muốn được tiếp tục ký kết hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.

Ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu, mong muốn được tiếp tục ký kết hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm