Đánh bom tự sát bên ngoài đại sứ quán Nga ở Afghanistan, 20 người chết

(PLO)- Vụ đánh bom liều chết ở bên ngoài đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến 20 người chết, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga, đài RT đưa tin.

Một kẻ đánh bom liều chết được cho là đã kích nổ bom giấu trong chiếc áo vest ở góc gần cổng chính của đại sứ quán Nga và dường như muốn nhắm vào những người dân địa phương đang xếp hàng xin thị thực (visa).

Đại sứ quán Nga ở Afghanistan. Ảnh: RT

Đại sứ quán Nga ở Afghanistan. Ảnh: RT

Một nguồn tin trong đại sứ quán Nga xác nhận với hãng thông tấn Nga RIA-Novosti rằng vụ nổ này đã xảy ra gần đại sứ quán trong lúc một nhân viên của sứ quán bước ra ngoài, hướng về hàng người đang chờ cấp thị thực.

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết lính bảo vệ đã phát hiện kẻ đánh bom liều chết và bắn vào người này.

Nga là một trong số ít quốc gia duy trì đại sứ quán ở Kabul kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan cách đây hơn một năm.

Mặc dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban nhưng Moscow vẫn đàm phán với nhóm này về một số thỏa thuận cung cấp xăng và các mặt hàng khác cho Afghanistan trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt các lệnh trừng phạt nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm