Đập thủy điện Trung Quốc đe dọa sông Mekong

Bản tin dẫn nguồn từ kết quả nghiên cứu gần đây của Trung tâm Stimson (tổ chức phi lợi nhuận về an ninh toàn cầu của Mỹ) cho thấy năm đập thủy điện của Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam đang đe dọa hệ sinh thái sông Mekong.

Chuyên gia về Đông Nam Á Milton Osborne ở Viện Chính sách quốc tế Lowy (Mỹ) ghi nhận bốn đập thủy điện của Trung Quốc xây dựng xong đã làm thay đổi thủy văn của sông Mekong và cản trở dòng chảy của phù sa, tác động xấu đến nguồn sống của 60 triệu người ở hạ lưu sông Mekong.

Hiện thời đập thủy điện thứ năm Nọa Trát Độ đang trong quá trình xây dựng với tổng vốn đầu tư 9,6 tỉ USD, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2017. Trong tháng 9, chín máy phát điện của đập thủy điện này đã đi vào hoạt động.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm