ĐBQH Trịnh Xuân An: Sỹ quan lái xe tăng, lương không bằng một nửa thu nhập chạy xe grab

(PLO)- Tạo điều kiện Quân đội làm tốt ba chức năng, chiến đấu, công tác và sản xuất để vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội. Nhiều ĐB đề nghị cần các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn cho doanh nghiệp.

ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) thừa nhận những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội cho thấy sự đoàn kết, chung tay của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò hỗ trợ không nhỏ của Quốc hội, sự nỗ lực của Nhân dân và doanh nghiệp.

“Đặc biệt là khả năng chèo lái, cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quản lý, điều hành trước muôn vàn khó khăn” - ĐB An nói.

Đồng tình với những vấn đề được Mặt trận và Ủy ban Kinh tế nhận định, ĐB An tán thành với 11 nhóm giải pháp trong trong báo cáo của Chính phủ và năm nhóm nội dung trọng tâm được đề xuất trong báo cáo thẩm tra.

Trong những đề xuất của ĐB An, đáng chú ý là “phải có những giải pháp cấp bách, thậm chí vượt tiền lệ để cứu nguy, hỗ trợ cho hệ thống doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang khó khăn bởi bốn nút thắt về đơn hàng, dòng vốn, thể chế không đủ, thủ tục hành chính bủa vây và những rủi ro pháp lý".

Đánh giá cao việc Chính phủ dùng mệnh lệnh hành chính để giảm lãi suất, nhưng ĐB An nói điều này không quan trọng bằng khả năng tiếp cận vốn, đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh. Ông đề nghị đơn giản điều kiện, thủ tục cho vay, khơi thông các kênh dẫn vốn như trái phiếu, chứng khoán.

“Đặc biệt cần thay đổi văn hóa “Doanh nghiệp phải đi xin, đi chạy”. Chính quyền, nhà quản lý cần thể hiện thái độ “phụng sự doanh nghiệp ”, chủ động, thực tâm, thực lòng đến với DN để gỡ khó” - ĐB An nói.

ĐB Trịnh Xuân An phát biểu chiều 31-5

ĐB Trịnh Xuân An phát biểu chiều 31-5. Ảnh: QH

ĐB An đề nghị những gì cần làm để hệ thống DN phát triển thì làm ngay, quyết liệt, bớt các khâu xin ý kiến, trao đổi lòng vòng giữa các cơ quan, bộ ngành, đến khi giải quyết được thì DN “đã gần đất xa trời”.

Đối với những dự án pháp lý đầy đủ, làm đúng quy trình, các địa phương cần đồng ý triển khai ngay, tránh việc rà soát mãi mà cả năm không ra đời được dự án nào.

“Trong bối cảnh khó khăn, cần bớt các nội dung kiểm tra, thanh tra làm khó DN để tránh tình trạng lao đao giải trình lên xuống. Với tinh thần đó, các biện pháp gỡ khó cần thúc đẩy thị trường cả trong và ngoài nước, phải đồng bộ, thống nhất những chính sách tiền tệ, tài khóa, chủ trương xử lý đó là “nghẽn ở đâu thông ở đó, vướng ở đâu gỡ ở đó” - ĐB An đề xuất.

ĐB cũng đề xuất xử lý dứt điểm các vướng mắc về thể chế để không gây ảnh hưởng lan truyền sang các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Không thể nội dung gì Thủ tướng cũng phải ra công điện hoặc Chính phủ phải ra Nghị quyết, các bộ, ngành cần chủ động.

“Thực tế thời gian qua, việc người dân, doanh nghiệp phải xếp hàng mua xăng, xếp hàng cả đêm để đăng kiểm ô tô, loay hoay với các quy định về PCCC, xếp hàng làm thủ tục xin lý lịch tư pháp cho thấy khâu phối hợp và trách nhiệm xử lý của các bộ, ngành chưa cao, chưa quyết liệt” - ĐB An nhận định.

Sau khi đề xuất cần “ngăn chặn virus sợ trách nhiệm và bệnh không dám làm”, ĐB An nói cần tiếp tục đầu tư thích đáng, từ sớm, từ xa để xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng QĐND ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện để Quân đội làm tốt ba chức năng.

Đó là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và sản xuất, vừa tham gia phát triển kinh tế xã hội vừa bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng.

ĐB An nói khi toàn quân đang nỗ lực triển khai tổ chức quân đội theo nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, ngoài quan tâm, đầu tư cho trang bị, cần tiếp tục chú trọng về hỗ trợ thu nhập, nâng cao đời sống nhất là chế độ tiền lương thu nhập để cán bộ, chiến sĩ yên tâm phục vụ.

“Lương của sỹ quan chuyên lái xe tăng chưa bằng một nửa (thu nhập - PV) lái xe grab trong một tháng, như vậy rất thiệt thòi cho anh em” - ĐB An nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy