Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà:

'ĐBSCL không đánh đổi môi trường cho phát triển'

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tại buổi họp báo Chính phủ về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thông tin ĐBSCL chưa có hội nghị nào bàn một cách toàn diện về thách thức, tồn tại, khó khăn đã có những tác động đối với vùng đất trù phú nhưng nhạy cảm về vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay.

ĐBSCL đang đối mặt với những thách thức mang tính sống còn do mô hình phát triển trước đây không còn phù hợp; chính sách quy hoạch, phân vùng, quản lý thiếu gắn kết, đồng bộ, tổng thể do xu thế đảo ngược của biến đổi khí hậu. Điều này dẫn đến sự phát triển thiếu an toàn, bền vững, làm cho sinh kế của người dân bấp bênh.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, trong bối cảnh biến đổi khí hậu phải tìm ra được hướng đi mới cho ĐBSCL phát triển lâu dài, bền vững về con người, môi trường, văn hóa với những giải pháp cụ thể trong chính sách chiến lược cụ thể, các giải pháp phi công trình. Đồng thời tiếp cận liên vùng liên tỉnh, liên ngành với quy hoạch tổng thể tích hợp với quyết sách mới có tính hệ thống, chiến lược.

Hội nghị về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được ông Hà cho biết sẽ diễn ra vào cuối tháng 9-2017, sẽ bàn về vấn đề chuyên sâu gồm nhiều phiên thảo luận. Cụ thể, thứ nhất là tổng quan thách thức, cơ hội và giải pháp chuyển đổi mô hình phát triển ĐBSCL. Thứ hai, quy hoạch tổng thể phát triển vùng ĐBSCL, huy động điều phối nguồn lực cho phát triển vùng ĐBSCL. Thứ ba là nông nghiệp bền vững, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai và sạt lở.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết đây là hội nghị với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, người dân đại diện ở các tỉnh thuộc ĐBSCL, đặc biệt có sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, xây dựng, giao thông... để tìm ra giải pháp phát triển bền vững cho ĐBSCL trong tương lai.

Tại buổi họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí đặt vấn đề về sự phát triển đối với ĐBSCL trong việc bảo vệ môi trường như thế nào. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng: “Quan điểm về bảo vệ môi trường là không để sự phát triển mà hy sinh môi trường, đặc biệt là đối với vùng ĐBSCL.

Vùng ĐBSCL bằng phẳng nhưng lại bị tác động từ hai chiều, đó là lũ từ sông, triều cường xâm nhập mặn từ biển, vì thế môi trường ở ĐBSCL càng phải được chú trọng hơn. Đặc biệt, nói về phát triển phải nằm trong sự tương tác giữa các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường và cũng không nên dùng nhu cầu phát triển để thiếu sự tính toán cân đối giữa điểm này điểm kia”.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Nguyên nhân gây mưa trái mùa ở TP.HCM

Nguyên nhân gây mưa trái mùa ở TP.HCM

(PLO)- Từ ngày 11-2 đến 13-2, tại Nam Bộ có mưa trái mùa do tác động kết hợp của rìa phía Nam khối không khí lạnh và rãnh áp thấp với vùng áp thấp trên Biển Đông.