Đề nghị Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hỗ trợ cho người trồng táo

(PLO)- Tỉnh Ninh Thuận đề nghị Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có phương án khắc phục bụi và hỗ trợ cho người trồng táo bị thiệt hại do thi công cao tốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hữu Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, vừa ký văn bản gửi Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo về việc người trồng táo bị ảnh hưởng do quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCMđã có bài phản ánh “Người trồng táo ninh Thuận mất mùa vì bụi do thi công cao tốc”. Theo đó, những vườn táo của người dân nằm cạnh công trường cao tốc tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có nguy cơ mất trắng do bụi.

Sau khi báo phản ánh, Sở NN&PTNT Ninh Thuận đã kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, Sở nhận thấy có hiện tượng bụi đất bám nhiều giàn lưới bao táo. Bụi đất là do quá trình thi công đường cao tốc Bắc - Nam gây ra.

Người trồng táo khốn khổ vì bụi từ thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: HH

Người trồng táo khốn khổ vì bụi từ thi công cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: HH

Sở NN&PTNT cũng cho biết người dân đã áp dụng ứng dụng bao lưới và các biện pháp chăm sóc táo để tránh ruồi đục táo, nhện đỏ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện sâu bệnh và tỉ lệ nhện đỏ rất thấp.

Vì vậy, Sở NN&PTNT khẳng định bụi đất bám nhiều trên giàn lưới và lá táo có ảnh hưởng đến sinh trường phát triển của cây. Từ đó, năng suất táo giảm theo kiến nghị của người dân là có sơ sở và những thông tin của báo phản ánh là đúng thực tế.

Cây táo chậm phát triển, giảm năng suất do bụi đất bám đầy lá. Ảnh: HH

Cây táo chậm phát triển, giảm năng suất do bụi đất bám đầy lá. Ảnh: HH

Để giải quyết kiến nghị của người trồng táo, lãnh đạo huyện Ninh Phước đề nghị xã Phước Sơn vận động người dân chăm sóc và thường xuyên phun nước lên cây táo để rửa bụi đất.

Cùng với đó, chính quyền đề nghị Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có phương án khắc phục tình trạng bụi đất do thi công để hạn chế ảnh hưởng đến cây trồng cũng như đời sống sinh hoạt người dân. Đồng thời, công ty xem xét phương án hỗ trợ cho người trồng táo bị ảnh hưởng.

Huyện Ninh Phước yêu cầu công ty báo cáo khắc phục và phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trước ngày 10-3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm