Đề nghị truy tố cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh về tội nhận hối lộ

(PLO)- Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cùng hai thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, bị can Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Chủ tịch NSJ Group, bị đề nghị truy tố bổ sung về tội đưa hối lộ.

Bị can Vũ Thị Liên Oanh, nguyên giám đốc; Ngô Vui, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính; Hà Huy Long, phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh bị đề nghị truy tố bổ sung về tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn đề nghị truy tố thêm hai bị can Trần Phú Hưng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Thẩm định giá AIC), Nguyễn Anh Tuấn (thẩm định viên) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long (từ trái qua phải)
Các bị can Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long (từ trái qua phải)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sáy điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, VKSND Tối cao đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận từ năm 2016 đến năm 2020, Oanh, Vui, Long được Nga đưa tiền cảm ơn sau khi tạo điều kiện cho nhóm Công ty NSJ trúng thầu và thực hiện xong các dự án.

Cụ thể, cứ vào thời điểm trước tết Âm lịch, Nga mang túi tiền đến phòng làm việc của Oanh tại Sở GD&ĐT và nói ''Em cảm ơn và chúc Tết chị''. Tổng cộng, Nga đã bốn lần đưa tiền cho Oanh, tổng số tiền là 14 tỉ đồng tiền mặt. Lần ít nhất là 1 tỉ đồng, lần nhiều nhất là 5 tỉ đồng.

Bị can Vui đã 3 lần nhận được tiền ''cảm ơn'' từ nhà thầu NSJ với tổng số tiền 14,8 tỉ đồng. Còn Long nhận gần 1,4 tỉ đồng.

Bị can Nga phủ nhận việc đưa tiền và khai rằng không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận gì với Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long.

CQĐT xác minh, thu thập tài liệu tại Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN, kiểm tra dữ liệu tại Công ty NSJ và Công ty MQF làm thủ tục rút tiền dưới hình thức ''chi tạm ứng'', ''rút tiền mặt nhập quỹ'', ''rút tiền mặt'' phù hợp với thời gian Nga đi gặp và chi tiền cho các bị can Oanh, Vui, Long.

Thu giữ sao kê các cuộc gọi đến và đi có thông tin liên quan vụ án phù hợp với lời khai của các bị can và người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra bổ sung, CQĐT xác định đủ cơ sở kết luận bị can Nga đã đưa tiền cho Oanh, Vui, Long sau khi được những người này tạo điều kiện cho nhóm Công ty NSJ trúng gói thầu mua sắm. Hành vi của bị can phạm vào tội đưa hối lộ.

Các bị can Oanh, Vui, Long nhận tiền sau khi tạo điều kiện cho phía Công ty NSJ trúng thầu, phạm vào tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, bị can Vũ Liên Oanh quen biết Hoàng Thị Thúy Nga (từ trước. Khi được bà Nga đặt vấn đề thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục mầm non năm 2016, Oanh và Nga đã trao đổi, thống nhất về việc giao cho hai bên phối hợp lập dự án và cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm.

Sau đó, bị can Oanh chỉ đạo thuộc cấp là Ngô Vui, Hà Huy Long và Phạm Thị Hạnh phối hợp với nhân viên của Nga lập dự án và để cho công ty do Nga chỉ định thực hiện cung cấp thiết bị cho gói thầu mua sắm.

Nga đã phân công, chỉ đạo toàn bộ các phòng, ban, nhân viên cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm theo quy trình 93 bước, thực hiện các khâu lập dự án, tính toán giá sản phẩm, lập hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ "quân xanh", "quân đỏ" để đấu và trúng thầu.

Trong đó, tổng giá trị các gói thầu mua sắm này là hơn 323 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định hậu quả thiệt hại là hơn 80 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm