Để người cách ly tại nhà đi nhiều nơi, bí thư và chủ tịch xã bị đề nghị kỷ luật

Sáng 14-8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục chỉ đạo công tác khoanh vùng chống dịch, điều tra, truy vết tại địa bàn xã Nhân Thành (huyện Yên Thành).

Quyết định cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với xã Nhân Thành. 

Trong đêm 13-8, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng tại xã Nhân Thành, ông Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cùng huyện Yên Thành.

Bệnh nhân vừa ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 là ông PVH. (38 tuổi, trú xã Nhân Thành).

Trong thời gian H. cách ly tại nhà thì ngày 10-8 ông chở mẹ lên UBND xã Nhân Thành và ngày 11-8, đi sửa xe với vợ tại xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An nhận định, việc xuất hiện ca bệnh này tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát ra diện rộng, đề nghị huyện Yên Thành cần chủ động, quyết liệt, đồng bộ trong công tác phòng dịch.

Trong đó, cần khẩn trương điều tra, truy vết những khoảng trống. Lấy mẫu xét nghiệm ngay, nếu cần lấy mẫu cắt ngang các trường hợp liên quan. Đề nghị huyện Yên Thành xem xét đưa ra phương án giãn cách xã hội phù hợp; tiêu độc, khử trùng các địa điểm bệnh nhân từng đến…

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Huyện ủy Yên Thành cần xử lý kỷ luật nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền xã Nhân Thành. Lí do, đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cách ly tại nhà nói riêng, công tác phòng, chống dịch nói chung. 

Như PLO đưa tin, ngày 8-7, ông H. từ Trung Quốc đi tàu về Việt Nam và cập bến TP.HCM vào ngày 12-7.

Từ ngày 12 đến 17-7, ông ở trên tàu không tiếp xúc với ai. Ngày 18-7, ông được đưa đi cách ly tập trung. Đến sáng 3-8, sau 3 lần xét nghiệm âm tính, H. hoàn thành thời gian cách ly tập trung và đi từ TP.HCM về Nghệ An. Quá trình xe di chuyển về quê.

Ngày 4-8, khi về qua Hà Tĩnh, vào đến điểm chốt cầu Bến Thủy (TP Vinh) thì xe dừng để mọi người khai báo y tế và ông H. được xe của tỉnh Nghệ An chở đưa về địa điểm Trường THCS Phan Đăng Lưu (huyện Yên Thành).

Sau đó, ông H. tự đi xe máy đến Trạm y tế xã khai báo, được hướng dẫn về cách ly tại nhà riêng.

Từ ngày 4 đến 9-8, ông H. ở nhà không tiếp xúc với ai nhưng từ ngày 10-8 đến 11-8, ông đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm