Đề xuất xây dựng phố đi bộ, chợ đêm mới ở Đà Lạt

(PLO)- Theo đề xuất của Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, phố đi bộ và chợ đêm là khu vực nằm phía thượng nguồn hồ Xuân Hương có diện tích dự kiến khoảng 121.000 m2.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là khu dân cư Lữ Gia nằm trên địa bàn phường 8 và phường 9, sát lưu vực suối Cam Ly. Dự án có tổng kinh phí dự kiến 1.657 tỷ đồng, trong đó hơn 1.246 tỷ đồng dành để thực hiện tái định cư, 410 tỷ đồng thực hiện dự án.

Chợ đêm Đà Lạt hiện tại đã quá tải khi du khách đồ về quá nhiều vào dịp lễ, cuối tuần.Ảnh: VÕ TÙNG

Chợ đêm Đà Lạt hiện tại đã quá tải khi du khách đồ về quá nhiều vào dịp lễ, cuối tuần.Ảnh: VÕ TÙNG

Theo đề xuất của UBND TP Đà Lạt, sau khi các thủ tục được chấp thuận, rà soát, dự án dự kiến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư từ tháng 6-2024 đến tháng 6-2025.

Dự án phố đi bộ, chợ đêm sẽ dành ra khoảng 50.514 m2 đất để làm hạ tầng kỹ thuật; 14.250 m2 đất nhà ở xã hội, tái định cư, trường mẫu giáo; đất thương mại dịch vụ 6.864 m2; đất ở 49.012 m2 và 1.000 m2 làm công viên.

Khu vực dự kiến xây dựng phố đi bộ, chợ đêm mới. Ảnh: VÕ TÙNG

Khu vực dự kiến xây dựng phố đi bộ, chợ đêm mới. Ảnh: VÕ TÙNG

Hiện, TP Đà Lạt đã có một khu phố đi bộ nhưng chỉ mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại khu trung tâm Hoà Bình và khu chợ đêm Đà Lạt.

Tuy nhiên, những ngày cuối tuần và ngày lễ khiến khu vực này trở nên quá tải. Vì vậy, phố đi bộ, chợ đêm ở khu vực Lữ Gia sẽ góp phần tạo thêm không gian thú vị, thu hút du khách đến với thành phố ngàn hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm