Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' tiếp thêm sự vững tin cho ngư dân Quảng Trị

(PLO)- “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đang đến với bà con ngư dân tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong hành trình của mình, Chương trìnhhuyện Cần Giờ, TP.HCM vào ngày 17-5; tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ngày 10-6) và tỉnh Ninh Thuận (ngày 13, 14-6).

. “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đã đến với

Chương trình có sự tham dự của ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ , nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Chủ tịch danh dự của chương trình).

.Chính trị

Đại sứ chương trình là Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh.

.

Dự kiến chương trình được tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển từ nay đến 2025.

.

Ban Tổ chức sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng 100 bộ quà tặng cho ngư dân Quảng Trị, trị giá mỗi phần quà khoảng 4 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm: Bình ắc quy + đèn Led + combo pin Con ó + một túi thuốc chống nước cùng một thùng mì gói.

.

Trao tặng 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo chủ biên, cho ngư dân .

..HCMPháp luật TPđịa phương

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật cho bà con ngư dân khi đánh bắt, khai thác trên biển; góp phần thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành…

.
Có thêm chính sách hỗ trợ để ngư dân an tâm bám biển

Chiều 20-7, trong khuôn khổ chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" tổ chức tại Quảng Trị, báo Pháp Luật TP.HCM cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đến thăm ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Dẫn đầu đoàn là ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển".

Cùng đi có ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các ban ngành liên quan của tỉnh, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam và ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trò chuyện cùng gia đình ngư dân Hồ Văn Sơn.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước trò chuyện cùng gia đình ngư dân Hồ Văn Sơn.

Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ngư dân Hồ Văn Sơn (41 tuổi). Gia đình ông Sơn có truyền thống đi biển và nhiều năm bám ngư trường ở vùng biển Hoàng Sa. Ông Sơn cùng anh em của mình vay vốn đóng con tàu rộng 5 m, dài 19 m, công suất 430 CV hành nghề lưới rê đáy (lưới bùng nhùng). Tuy nhiên, những năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng thêm nhiều nguyên nhân khác đã ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, khó khăn trong trả nợ ngân hàng.

Xúc động trước chuyến thăm của đoàn, ông Sơn bày tỏ mong muốn địa phương sẽ có thêm các chính sách hỗ trợ để gia đình ông yên tâm bám biển, bám ngư trường Hoàng Sa và cải thiện cuộc sống gia đình, nuôi dạy ba con nhỏ ăn học.

Đoàn thăm và tặng quà gia đình ngư dân Nguyễn Đức Huân.

Đoàn thăm và tặng quà gia đình ngư dân Nguyễn Đức Huân.

Cách đó chừng 100 m, ngư dân Nguyễn Đức Huân (41 tuổi) đang cùng vợ miệt mài đan lưới, sửa ngư lưới cụ chuẩn bị cho chuyến biển mới. “Mùa biển năm nay sản lượng giảm khoảng 30%-40% so với các năm trước, có chuyến chỉ đủ tiền dầu. Dù vậy ngư dân chúng tôi không vì thế mà bỏ biển” - ông Huân nói.

Nhiều năm đi bạn cho các chủ tàu khác nhau, năm 2020, ông Huân bàn với vợ tham gia gói hỗ trợ vay vốn cho ngư dân tỉnh Quảng Trị sắm chiếc tàu dài hơn 6 m, hành nghề lưới rê đáy để tăng thu nhập cho gia đình.

Bên trong căn nhà chưa sơn tường, anh Huân mong mỏi mùa biển năm nay sẽ khấm khá để gia đình có tiền sơn nhà đón Tết. “Tàu mình nhỏ nên chỉ được hỗ trợ vay 100 triệu đồng với lãi suất khoảng 5%/năm. Nếu Nhà nước giảm thêm lãi suất, giãn thời gian trả nợ thì gia đình thêm yên tâm vươn khơi, bám biển” - ông Huân chia sẻ.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Trị Hà Sỹ Đồng... thăm và tặng quà gia đình ngư dân Lê Gia Huy.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Trị Hà Sỹ Đồng... thăm và tặng quà gia đình ngư dân Lê Gia Huy.

Tại nhà ngư dân Lê Gia Huy (43 tuổi), đoàn chia sẻ với hoàn cảnh "gà trống" nuôi bốn con nhỏ của ông khi người vợ vừa mất đầu năm 2023 do mắc bệnh ung thư. Bằng ý chí can trường của ngư dân miền biển, ông Huy vẫn miệt mài bám biển, nỗ lực nuôi con, thoát nghèo.

Tại nhà các ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ, động viên trước các hoàn cảnh khó khăn và ghi nhận tinh thần bám biển làm giàu, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước cũng đã thông tin về ý nghĩa, quy mô của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" và bày tỏ mong mỏi các ngư dân vượt khó vươn khơi, bám biển an toàn.

Ông Mai Ngọc Phước cũng giới thiệu về cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” do báo Pháp Luật TP.HCM chủ biên để các ngư dân hiểu luật, đánh bắt hải sản đúng luật, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng hải sản của Ủy ban châu Âu (EC).

Cùng chung tay tháo gỡ thẻ vàng IUU

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, cho biết chương trình được thực hiện nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật trong quá trình tham gia đánh bắt và khai thác thủy sản, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động của Thủ tướng về việc gỡ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam. Đồng thời, khích lệ, động viên ngư dân bám biển và gìn giữ chủ quyền biển đảo.

Chương trình được ra mắt vào tháng 4-2023 và dự kiến sẽ diễn ra ở 28 tỉnh, thành có biển, trong ba năm từ nay đến năm 2025.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại buổi lễ.
Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thái Bình thông tin sau lễ ra mắt, từ tháng 5 đến nay, chương trình đã đến với bà con ngư dân của TP.HCM, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Ninh Thuận với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Ngoài thăm hỏi, trao quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngư dân, trao học bổng cho con em của bà con, Chương trình còn tổ chức các tọa đàm, hội thảo pháp lý để góp thêm giải pháp cùng Chính phủ tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt.

Tiếp nối những kết quả đó, hôm nay, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị, Hội nhà báo Việt Nam tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hàng trăm phần quà cho các hộ gia đình ngư dân khó khăn tại tỉnh nhà.

Các em học sinh là con em các gia đình ngư dân Quảng Trị tới dự lễ trao quà.
Các em học sinh là con em các gia đình ngư dân Quảng Trị tới dự lễ trao quà.

Chương trình còn phối hợp với báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Tạp chí Tri thức Trực tuyến trao hàng chục suất học bổng cho các học sinh là con em của bà con ngư dân, vượt khó học giỏi; tặng học bổng tiếp sức đến trường cho con em huyện Gio Linh có kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” với những hoạt động thiết thực mong muốn góp phần làm lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia trên đất nước.

Đồng thời, tuyên dương, nhân rộng những mô hình, những nhân tố tích cực biết làm giàu từ biển; tôn vinh những hành động tốt đẹp, khoa học để bảo vệ biển, nuôi dưỡng tài nguyên biển; tạo ra các giá trị cạnh tranh bền vững cho ngành thủy sản Việt trên trường quốc tế.

Bên cạnh việc dành tặng cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” với nhiều kiến thức pháp lý trang bị cho bà con khi tham gia đánh bắt trên biển, Chương trình còn kết hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành, các đơn vị thực thi pháp luật trên biển, các tổ chức khoa học uy tín, cùng chính quyền địa phương xây dựng các diễn đàn, các không gian góp ý, thảo luận về pháp lý hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng.

Lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu đến tham dự buổi lễ trao quà.

Lãnh đạo địa phương cùng các đại biểu đến tham dự buổi lễ trao quà.

Cũng theo ông Bình, phát huy hiệu quả thiết thực của Tọa đàm pháp lý “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tổ chức Chương trình đã trao đổi với tỉnh Phú Yên để tiếp tục tổ chức một hội thảo cũng xoay quanh các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 tới đây.

“Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, sự tin cậy của các cấp, các ngành và các địa phương, đồng thời cam kết luôn nỗ lực hết sức mình để thực hiện chương trình một cách tốt nhất” - ông Bình nói.

“Đáp lời ngư dân” số 1

Cũng trong hành trình chương trình tại Quảng Trị, chiều 20-7, Chương trình “Đáp lời ngư dân” đã được phát trực tiếp từ hai đầu cầu Quảng Trị và TP.HCM.

Ở số đầu tiên này, chương trình đã có những trao đổi thú vị về đời sống, những mong muốn, khát vọng của bà con ngư dân tỉnh Quảng Trị, trong đó có việc giải đáp thắc mắc vay vốn vươn khơi, hỗ trợ ngư dân bám biển an toàn.

"Đáp lời ngư dân" là nội dung nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Mỗi ngư dân là một “chiến sỹ Biên phòng” trên biển

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương có tiềm năng, lợi thế rất lớn về biển, với 75 km chiều dài bờ biển. Ngư trường Quảng Trị rộng gần 8.400 km2, trữ lượng hải sản khoảng 60.000 tấn/năm, là nơi tập trung nhiều loài hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, với hệ sinh thái đa dạng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng.

Quảng Trị còn có hai cửa biển là Cửa Tùng và Cửa Việt, đây cũng là hai trung tâm nghề cá lớn của tỉnh, là nơi giao thương, mua bán sản phẩm khai thác từ biển…

Chính vì vậy, việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ hệ sinh thái không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường của tỉnh nhà mà còn góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Theo ông Hà Sỹ Đồng, nhận thức được tầm quan trọng của việc tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng về chống khai thác IUU, Kế hoạch phát triển khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững đến năm 2025. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản hủy diệt, quản lý chặt chẽ phương tiện tàu cá…

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi lễ trao quà.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi lễ trao quà.

Nhờ đó, nhận thức của ngư dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp.

“Đến nay 97,7% số tàu cá hoạt động của tỉnh đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản; đánh dấu tàu cá đạt 99,1%; tỉ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 95,8%. Quảng Trị cũng đã hoàn thành 100% việc cập nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase)” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quảng Trị nói và cho hay trong những năm qua không có tàu cá của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cũng theo ông Đồng, thời gian tới, Quảng Trị sẽ thực hiện các đợt cao điểm chiến dịch truyền thông quy định pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác trái phép bằng nhiều hình thức, đặc biệt là chống khai thác IUU.

Cùng đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Đại diện các gia đình ngư dân Quảng Trị tới tham dự buổi lễ.

Đại diện các gia đình ngư dân Quảng Trị tới tham dự buổi lễ.

Ông Hà Sỹ Đồng đánh giá cao ý nghĩa xã hội sâu sắc của Chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

“Thông qua Chương trình này, tôi tin tưởng và mong mỗi ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên biển, mỗi con tàu ra khơi là "cột mốc chủ quyền", mỗi ngư dân là một “chiến sỹ Biên phòng” trên biển, góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - ông Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Ngư dân Quảng Trị xúc động khi nhận những phần quà ý nghĩa

Nhận phần quà từ chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, bà Hồ Thị Nguyên (62 tuổi, ngụ xã Gio Hải, huyện Gio Linh) rất phấn khởi. Bà gửi lời cảm ơn chương trình đã hỗ trợ kịp thời cho ngư dân các phần quà rất có ý nghĩa với ngư dân.

Bà Hồ Thị Nguyên rất vui khi nhận những phần quà có ý nghĩa từ chương trình.

Bà Hồ Thị Nguyên rất vui khi nhận những phần quà có ý nghĩa từ chương trình.

Theo bà Nguyên, ngư dân lênh đênh trên biển nhiều ngày thường mắc các bệnh cảm mạo, đau bụng, trúng gió… Túi thuốc chống nước của chương trình cùng dầu gió do ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực trao tặng, phần nào đã giúp ngư dân yên tâm hơn khi đi biển.

“Bình ắc quy sẽ giúp những ngư dân chung tôi sử dụng để thắp sáng đèn, có điện để đánh bắt hải sản dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có điện nấu cơm, nấu nước và giải quyết các vấn đề về điện trên tàu” - bà Nguyên cho hay.

Anh Bùi Thanh Trường bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận quà từ chương trình.

Anh Bùi Thanh Trường bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận quà từ chương trình.

Khiêng bình ắc quy trên tay, anh Bùi Thanh Trường (36 tuổi, ngụ xã Gio Việt, huyện Gio Linh) chia sẻ: “Hôm nay được sự quan tâm của báo Pháp Luật TP.HCM tôi rất vui. Thay mặt bà con ngư dân cảm ơn báo và chương trình, cùng các nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ. Tàu tôi dài 15 m, một năm phải thay ắc quy hai lần nên phần quà này rất giá trị”.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với người dân Quảng Trị

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng cho tỉnh Quảng Trị 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” để phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật đánh bắt trên biển cho bà con ngư dân tỉnh nhà.

Ban Tổ chức trao tượng trưng cho tỉnh Quảng Trị 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”.

Ban Tổ chức trao tượng trưng cho tỉnh Quảng Trị 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”.

Báo Tuổi Trẻ, nhân dịp này, cũng tặng 5 suất học bổng tiếp sức đến trường cho con em huyện Gio Linh, với giá trị 15 triệu đồng/suất.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ trao tặng bảng tượng trưng năm suất học bổng tiếp sức đến trường cho con em huyện Gio Linh, với giá trị 15 triệu đồng/suất.

Ông Lê Thế Chữ, Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ trao tặng bảng tượng trưng năm suất học bổng tiếp sức đến trường cho con em huyện Gio Linh, với giá trị 15 triệu đồng/suất.

Cùng với đó, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Chương trình trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bảng tượng trưng 50 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bảng tượng trưng 50 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ.

Những hình ảnh xúc động tại buổi lễ trao quà và học bổng

Trong khuôn khổ hoạt động, Chương trình đã phối hợp với báo Người Lao Động, Tạp chí Tri thức trực tuyến, Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam PINACO trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh là con em các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực trao quà cho các em học sinh.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực trao quà cho các em học sinh.

Mỗi suất gồm: 2 triệu đồng, 1 thùng mỳ gói, 10 cuốn tập và 1 bộ dụng cụ học tập.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, tặng quà và học bổng cho các em học sinh.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, tặng quà và học bổng cho các em học sinh.

Em Nguyễn Văn Minh Trí, học sinh lớp 6C Trường Tiểu học – THCS Gio Việt, huyện Gio Linh được các bạn đoàn viên thanh niên Sở NN&PTNT Quảng Trị bế lên sân khấu do em không thể di chuyển.

Vừa lọt lòng mẹ, Trí đã bị dị tật tứ chi, không thể tự lo sinh hoạt cá nhân. Bằng nỗ lực chăm lo của mẹ và ý chí mạnh mẽ, Trí đã rèn được cách viết bằng hai chân.

Ba năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, Trí chia sẻ sau này lớn lên muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.

Em Nguyễn Văn Minh Trí, học sinh lớp 6C Trường Tiểu học – THCS Gio Việt, huyện Gio Linh.

Em Nguyễn Văn Minh Trí, học sinh lớp 6C Trường Tiểu học – THCS Gio Việt, huyện Gio Linh.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của Chương trình và ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của Chương trình và ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, tặng quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng đã trao tặng 100 phần quà đến với 100 ngư dân tỉnh Quảng Trị (trị giá khoảng 4 triệu đồng/phần quà).

Mỗi phần quà gồm: 01 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”, với nhiều kiến thức hữu ích, hướng dẫn bà con tham gia đánh bắt trên biển đúng pháp luật; 01 bộ ắc-quy + đèn led + 1 combo pin Con ó; 01 túi thuốc chống nước cùng một số thuốc thông dụng giúp bà con xử lý nhanh các vấn đề sức khỏe khi đánh bắt trên biển; cùng một thùng mì gói.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của Chương trình, tặng quà cho ngư dân.

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch danh dự của Chương trình, tặng quà cho ngư dân.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, tặng quà các ngư dân.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình, tặng quà các ngư dân.

Ban Tổ chức Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh và ngư dân Quảng Trị.

Ban Tổ chức Chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh và ngư dân Quảng Trị.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (bên phải), Phó Giám đốc Nam A Bank Thừa Thiên - Huế, tặng quà cho ngư dân.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (bên phải), Phó Giám đốc Nam A Bank Thừa Thiên - Huế, tặng quà cho ngư dân.

Ông Nguyễn Tiến Trường (phải), Phó Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Miền Trung, đại diện tặng quà cho ngư dân Quảng Trị.

Ông Nguyễn Tiến Trường (phải), Phó Văn phòng Đại diện Agribank Khu vực Miền Trung, đại diện tặng quà cho ngư dân Quảng Trị.

Ông Nguyễn Bá Sự, Giám đốc chi nhánh Công ty Dược TV.Pharm tại Đà Nẵng (áo đỏ), đại diện tặng quà ngư dân Quảng Trị.

Ông Nguyễn Bá Sự, Giám đốc chi nhánh Công ty Dược TV.Pharm tại Đà Nẵng

(áo đỏ), đại diện tặng quà ngư dân Quảng Trị.
Ông Nguyễn Bá Sự, Giám đốc chi nhánh Công ty Dược TV.Pharm tại Đà Nẵng (áo đỏ), đại diện tặng quà ngư dân Quảng Trị.

Ông Nguyễn Bá Sự, Giám đốc chi nhánh Công ty Dược TV.Pharm tại Đà Nẵng

(áo đỏ), đại diện tặng quà ngư dân Quảng Trị.
Ngư dân Quảng Trị vui mừng đưa những phần quà vừa nhận được trở về nhà.
Ngư dân Quảng Trị vui mừng đưa những phần quà vừa nhận được trở về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm