Đi tù vì hiếp dâm trẻ em, được đặc xá lại làm hại bé gái 9 tuổi

Theo hồ sơ, năm 2005 Tính từng bị tòa phúc thẩm TANDTC xử phạt 13 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Chấp hành án được hơn bảy năm, Tính được đặc xá trước thời hạn. 

 Bị cáo Tính tại tòa sáng ngày 8-9. ảnh: N.Nam

Sau khi ra tù, Tính thuê nhà trọ gần nơi trọ của gia đình bị hại ở quận Ô Môn (Cần Thơ). Do hai nhà gần nhau nên bé NTTP. mới 9 tuổi thường hay qua phòng trọ của Tính xem ti vi. Khoảng 17 giờ ngày 17-2-2014, bé P. và em qua phòng Tính xem ti vi thì Tính đưa điện thoại cho em bé P. chơi rồi lại gần đè bé P. định giao cấu thì nghe cha bé gọi nên bé bỏ về. 

Ba ngày sau, bé P. cùng hai bạn nữa qua xem ti vi, Tính tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu nhưng vì bé la đau nên Tính mới dừng lại. Sau đó, bé P. kể cho cha mẹ nghe và Tính bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm