Điêu đứng vì bị ghép ảnh nóng tung lên mạng

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM) kêu cứu với báo Pháp Luật TP.HCM việc chị thường xuyên bị một số nick ảo Facebook ghép hình ảnh đồi trụy rồi tung lên mạng. Nhiều người quen của chị cũng được các nick này gửi các hình ảnh ghép khiến chị rất bức xúc.

Bị “đánh ghen” miệt mài trên mạng

Theo chị Mỹ Trang, vào tháng 9 năm ngoái, một tài khoản xin kết bạn với chị trên Facebook. Chị đồng ý kết bạn, ngay sau đó là những ảnh ghép dung tục, phản cảm cùng những lời miệt thị ác ý nhắm đến vợ chồng chị. Người này cũng đã kết bạn với bạn bè, gia đình, họ hàng của vợ chồng chị.

Trước khi chồng chị đến với chị, anh có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác và cuộc chia tay trước đó của anh khá căng thẳng. Khi hai vợ chồng anh đến với nhau, chị thường bị “đánh ghen” thường xuyên trên mạng bằng những bài viết xuyên tạc về gia đình chị. Những hình ảnh vợ chồng chị chụp cùng nhau đều bị đem ra chỉnh sửa, cắt ghép. Chị chặn tài khoản này thì có thêm tài khoản khác lan truyền những bức ảnh cắt ghép và nội dung tương tự.

Cuộc sống của chị Mỹ Trang bị xáo trộn nghiêm trọng. Chị làm công nhân cho một công ty điện tử, các bạn đồng nghiệp đều biết việc chị bị cắt ghép ảnh nóng. Không chịu nổi áp lực từ những lời dị nghị, chị xin nghỉ việc. Chị Trang nói: “Tôi đã nghỉ việc ở ba công ty vì luôn bị tấn công, bêu riếu như thế. Cuối cùng tôi nghỉ ở nhà bán hàng online, vẫn bị đánh ghen, bị tấn công, tôi thật sự mệt mỏi. Lúc mang thai tôi bị uất ức và suy sụp suýt sẩy thai…”.

Chị đã báo cho công an phường, công an phường đã ghi nhận vụ việc. Chị đã nhiều lần liên hệ với công an, các anh cho biết đây là nick ảo nên đến nay vẫn chưa có hướng xử lý.

Có thể xử lý hình sự

Theo luật sư (LS) Bùi Phúc Thạch (Đoàn LS TP.HCM), nhiều người đã gặp tình cảnh này, thủ phạm thường sử dụng những tài khoản Facebook ảo nên việc xác định các thông tin cá nhân của người bị tố giác là không dễ. LS Thạch nói: “Nhưng thực tế cho thấy nếu biết rà soát, khoanh vùng đối tượng có liên quan thì không khó để xác định cá nhân nào là chủ tài khoản Facebook đó. Vì vậy, một người khi bị người khác tung ảnh bôi nhọ mình trên mạng xã hội nên làm đơn tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền (công an, viện kiểm sát) để các cơ quan này tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.

Một số hình ảnh cắt ghép của nạn nhân còn bị đưa vào một số trang mạng giới thiệu chị là gái bán dâm kèm với số điện thoại của chị. Nhiều lần nửa đêm chị nhận được điện thoại đề nghị “đi khách”. Chị phải bỏ đi số điện thoại cũ nhưng vì bán hàng nên chị vẫn phải công khai số điện thoại của mình nên vẫn bị quấy rối. 

Theo LS Thạch, việc cắt dán, lắp ghép rồi tung hình ảnh khỏa thân của người khác lên mạng xã hội là việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và tinh thần của người khác. Hành vi này tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác (Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015) và tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015). Ngoài ra, người bị xâm hại còn có thể yêu cầu người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại cho mình do bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm, tinh thần.

Cần tỉnh táo khi bị bêu riếu trên mạng

Khi bị bêu riếu, cắt ghép ảnh tung lên mạng, chưa chắc có thể xử lý đối tượng bằng pháp lý do họ dùng nick ảo nhưng các bạn có thể chuẩn bị tâm lý để xử lý.

Thứ nhất, các bạn cần cẩn trọng với các hình ảnh cá nhân của mình, không nên chụp hình ảnh nhạy cảm, đối tượng xấu có thể hack tài khoản hoặc điện thoại của mình để làm những điều bất lợi.

Thứ hai, khi bị đặt điều vu khống bêu riếu, hãy bình tĩnh. Khi bạn tin vào giá trị bản thân, bạn không cần phải hoảng hốt, không cần phải sợ người khác đánh giá xì xào, bởi hầu hết mọi người đều biết là bạn đang bị tấn công, bị gán ghép cơ mà. Bạn càng lo lắng, bức xúc thì đối tượng càng hả hê vì họ muốn làm bạn đau khổ, tức tối mà. Người làm việc xấu không phải bạn, bạn không việc gì phải nhục nhã để họ hả hê. Bạn hãy để cho cơ quan chức năng làm việc, còn lại thì hãy mặc kệ họ, hoặc nếu chọn phản ứng lại, hãy chọn thái độ hài hước: “Tại sao ghép tôi với người xấu thế này, hãy ghép với người đẹp hơn đi”.

LÊ KHANH, chuyên viên tư vấn tâm lý gia đình 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm