Điều tra bổ sung vụ án nguyên Chủ tịch huyện Đất Đỏ ký giao đất trái quy định

(PLO)- Đây là quyết định của HĐXX TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Tạ Văn Bửu (nguyên Chủ tịch huyện Đất Đỏ) và ông Huỳnh Văn Phi (nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Đất Đỏ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-5, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND để điều tra bổ sung đối với vụ án ông Tạ Văn Bửu (65 tuổi, nguyên Chủ tịch huyện Đất Đỏ) và ông Huỳnh Văn Phi (55 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Đất Đỏ) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo HĐXX, qua thẩm vấn tại phiên tòa, tài liệu, hồ sơ vụ án, HĐXX nhận thấy cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong việc khắc phục hậu quả liên quan đến 42 trường hợp thửa đất hiện chưa thu hồi được (người được giao đất đã chuyển nhượng cho người khác). Bởi, trách nhiệm của cá nhân cụ thể trong khắc phục hậu quả liên quan đến 42 thửa đất này là căn cứ để HĐXX xem xét, quyết định.

Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ lại cho VKS để điều tra bổ sung làm rõ nội dung này…

Trước đó, khi được HĐXX hỏi về trách nhiệm cụ thể của các cá nhân liên quan đến khắc phục 42 thửa đất chưa thu hồi được có thể làm rõ tại phiên tòa hay không, đại diện VKS đã nêu thông tin cụ thể có trong kết luận điều tra. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX vẫn quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung như nêu trên.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ nguyên chủ tịch huyện Đất Đỏ ký giao đất trái quy định
Ông Tạ Văn Bửu, nguyên Chủ tịch huyện Đất Đỏ (áo sẫm) và Huỳnh Văn Phi, nguyên trưởng phòng TN&MT tại phiên tòa ngày 30-5. Ảnh: TK

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 7-2016, sau khi 3 dự án gồm: khu dân cư thu nhập thấp, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải và Cụm dân cư xã Phước Hội (Khu dân cư Kim Liên) đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, Thường trực huyện uỷ, Ban thường vụ và Thường trực UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015- 2020 đã họp và ban hành các văn bản chỉ đạo UBND huyện, phòng TN&MT lập thủ tục giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho cán bộ, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cá nhân.

Thời điểm này các ông Bửu và Phi biết rõ chủ trương nêu trên là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, vì vụ lợi cho bản thân (được giao từ 1-2 lô đất) và vì vụ lợi cho các cá nhân khác nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tham mưu, ký 196 tờ trình và quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 38, 5 tỉ đồng (tính tại thời điểm giao đất theo kết luận định giá tài sản).

Trong đó, ông Bửu (trong thời gian từ năm 2014-2016 giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND huyện) đã sử dụng chức vụ, quyền hạn được giao tham gia 14 cuộc họp liên quan việc giao đất sai 98 lô đất không đúng đối tượng, không đúng tính chất dự án, không qua đấu giá trái quy định.

Nguyen-chu-tich-huyen-Dat-Do-h2.JPG
Ông Tạ Văn Bửu cùng ông Phi đã đóng tiền khắc phục hậu quả các lô đất giao trái quy định. Ảnh: TK

Ông Bửu trực tiếp ký 31 quyết định giao đất, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 23,5 tỉ đồng, ký 2 văn bản gửi phòng TN&MT huyện, giao sai 2 lô đất; ký 85 quyết định giao đất sai quy định mà ông Bửu không tham gia cuộc họp gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11,6 tỉ đồng. Ông Bửu được nhận 2 lô đất.

"Hành vi của ông Bửu dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 35,6 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 545 triệu đồng", cáo trạng quy kết.

Đối với ông Phi, nguyên trưởng phòng TN&MT huyện bị cáo buộc đã ký 172 tờ trình UBND huyện, ký nháy 1 quyết định về việc giao đất (không có tờ trình) để trình UBND huyện giao đất không đúng đối tượng, không đúng tính chất dự án, không qua đấu giá. Thiệt hại cho Nhà nước là hơn 33,3 tỉ đồng. Bản thân ông Phi được giao 2 lô đất, hưởng lợi hơn 501 triệu đồng.

Về thu hồi tài sản, 196 giấy chứng nhận QSD đất giao sai đã trả lại đất, giấy chứng nhận và ra quyết định thu hồi 154 trường hợp; chưa thu hồi được 42 trường hợp như nêu trên.

Hai bị cáo Bửu và Phi đã cùng nhau chủ động vận động, trả lại, mua lại quyền sử dụng đất đã giao sai với số tiền hơn 26,2 tỉ đồng. Tổng số tiền người được giao đất nộp là gần 2 tỉ đồng. Ngoài ra, đầu tháng 1-2024, ông Bửu cũng đã nộp vào tài khoản tạm giữ của công an tỉnh số tiền 2,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả đối với 42 lô đất không thể thu hồi.

Đối với 42 lô đất chưa thu hồi được, trong số những người được giao đất, có 8 trường hợp đã nộp lại số tiền thu được từ việc chuyển nhượng đất, với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm