Điều tra thiết bị của Huawei, Mỹ lo thông tin thế trận tên lửa lọt vào tay Trung Quốc

(PLO)- Các nguồn tin của hãng Reuters tiết lộ một cuộc điều tra đã được Bộ Thương mại Mỹ tiến hành không lâu khi ông Joe Biden trở thành tổng thống vào đầu năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều tra gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc (TQ) Huawei vì lo ngại các cột phát sóng của Mỹ dùng thiết bị của nhà cung cấp này có thể thu thập thông tin nhạy cảm về các cơ sở quân sự và hầm chứa tên lửa để chuyển về TQ, hãng Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin nói rằng chính quyền Washington lo ngại thiết bị của Huawei có thể thu thập thông tin nhạy cảm về các cuộc tập trận cùng tình trạng sẵn sàng của các căn cứ và binh sĩ thông qua thiết bị của Huawei.

Huawei lâu nay đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Huawei lâu nay đã nằm trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ. Ảnh: BLOOMBERG

Các nguồn tin tiết lộ một cuộc điều tra đã được Bộ Thương mại Mỹ tiến hành không lâu khi ông Joe Biden trở thành tổng thống vào đầu năm ngoái.

Bộ Thương mại Mỹ đã gửi giấy triệu tập Huawei vào tháng 4-2021 để yêu cầu báo cáo về chính sách của tập đoàn này trong việc chia sẻ dữ liệu với bên khác ở nước ngoài, do thiết bị của Huawei có thể thu thập thông tin từ điện thoại di động, bao gồm tin nhắn và dữ liệu vị trí địa lý.

Bộ Thương mại Mỹ nói rằng họ “không thể xác nhận hay phủ nhận các cuộc điều tra đang diễn ra”, đồng thời khẳng định “bảo vệ sự an toàn và an ninh của người Mỹ trước hoạt động thu thập thông tin độc hại là việc sống còn để bảo vệ nền kinh tế và an ninh quốc gia”.

Huawei đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tập đoàn TQ đã phản bác mạnh mẽ cáo buộc của chính phủ Mỹ rằng họ có thể do thám các khách hàng Mỹ và gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.

Đại sứ quán TQ tại Washington không phản hồi về các cáo buộc cụ thể. Trong một tuyên bố gửi qua email, cơ quan này cho biết: “Chính phủ Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và quyền lực nhà nước để ra tay trấn áp Huawei và các công ty viễn thông TQ khác mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào cho thấy họ là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ và các quốc gia khác".

Reuters không thể xác định những hành động mà cơ quan này có thể thực hiện đối với Huawei.

Tám quan chức chính phủ Mỹ hiện tại và trước đây cho biết cuộc điều tra phản ánh những lo ngại dai dẳng về an ninh quốc gia về công ty TQ, vốn đã bị áp đặt bởi hàng loạt hạn chế trong những năm gần đây.

Nếu Bộ Thương mại Mỹ xác định Huawei gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, cơ quan này có thể hành động vượt ngoài các hạn chế hiện có do Ủy ban Viễn thông liên bang Mỹ (FCC) áp đặt.

Sử dụng các quyền lực mới do chính quyền của Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump tạo lập, cơ quan này có thể cấm tất cả giao dịch của Mỹ với Huawei, yêu cầu các hãng viễn thông Mỹ vẫn phụ thuộc thiết bị Huawei phải nhanh chóng gỡ bỏ chúng nếu không muốn bị phạt, theo các nguồn tin của Reuters. FCC từ chối bình luận.

Theo hai nguồn tin và một thành viên FCC, các cột tín hiệu sử dụng thiết bị của Huawei đặt gần cơ sở quân sự và tình báo nhạy cảm đã trở thành mối lo đặc biệt của chính quyền Mỹ.

Ông Brendan Carr, một trong năm uỷ viên của FCC, cho biết các cột viễn thông xung quanh căn cứ không quân Malmstrom ở bang Montana, phía tây nước Mỹ, sử dụng công nghệ Huawei. Đây là một trong ba căn cứ giám sát các trận địa tên lửa của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trong tuần này, ông Carr nói rằng có nguy cơ dữ liệu từ điện thoại di động mà Huawei thu được có thể tiết lộ việc điều chuyển quân gần các căn cứ này. “Có mối lo ngại thực sự rằng một số công nghệ có thể được sử dụng như hệ thống cảnh báo sớm nếu xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa” - ông nói.

Tại bang Wyoming, ông John Woody - giám đốc điều hành của hãng viễn thông địa phương Union Wireless – nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters năm 2018 rằng độ phủ sóng của hãng này bao gồm các hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa gần căn cứ không quân F.E. Warren, và mạng của họ sử dụng các bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch và di động của Huawei.

Tháng trước, ông Eric Woody, quyền giám đốc điều hành của hãng viễn thông Union Wireless, cho biết “gần như tất cả thiết bị của Huawei mà Union mua vẫn còn trong mạng của chúng tôi”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm