DN kiều bào người Việt tại Thái Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Kiên Giang

(PLO)- Thống kê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hiện có năm dự án của doanh nghiệp (DN) Thái Lan đang triển khai đầu tư với tổng vốn khoảng 470 triệu đô la.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-7, tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức diễn đàn kết nối DN Thái Lan - Kiên Giang với chủ đề “Kết nối kiều bào người Việt tại Thái Lan đầu tư vào Việt Nam”.

Diễn đàn này nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, đưa các sản phẩm Việt Nam vào thị trường Thái Lan. Cạnh đó, tăng cường thu hút đầu tư thông qua kết nối DN kiều bào người Việt tại Thái Lan và DN trong nước tại TP Phú Quốc nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung.

Thông qua diễn đàn, Kiên Giang giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, phát triển thương mại, du lịch đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lãnh đạo TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón đoàn DN kiều bào người Việt tại Thái Lan tại sân bay. Ảnh: HOÀNG DUNG
Lãnh đạo TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đón đoàn DN kiều bào người Việt tại Thái Lan tại sân bay. Ảnh: HOÀNG DUNG

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đây là lần đầu tiên đoàn DN kiều bào tại Thái Lan về thăm và tìm hiểu tại tỉnh và TP Phú Quốc nói riêng. Qua diễn đàn, lãnh đạo tỉnh tin rằng thời gian tới, sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Thái Lan tin tưởng, xem Kiên Giang là điểm đến đầu tư, kinh doanh của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh địa phương luôn mở rộng cửa đón chào các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện thành công các dự án, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tại diễn đàn, các DN tỉnh Kiên Giang và các DN kiều bào tại Thái Lan đã ký kết 12 bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác.

Thông tin tại diễn đàn, ông Phan Chí Thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan chia sẻ Kiên Giang là điểm dừng chân thứ ba của đoàn sau TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Sau Kiên Giang đoàn dự kiến sẽ đến TP.HCM và TP Hà Nội.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, đề nghị lãnh đạo tỉnh tỉnh Kiên Giang có cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện tốt nhất cho các DN kiều bào muốn về đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần sớm tổ chức đoàn sang Thái Lan để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, hiện có khoảng 1.000 DN của kiều bào Việt tại Thái Lan. Trong đó, có nhiều DN rất thành công, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, logistics, xây dựng... Một số doanh nghiệp kiều bào đã và đang mở rộng kinh doanh sang thị trường Việt Nam, nhưng vẫn còn ít so với các DN, tập đoàn lớn của Thái Lan.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, đề nghị lãnh đạo tỉnh tỉnh Kiên Giang có cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện tốt nhất cho các DN kiều bào muốn về đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần sớm tổ chức đoàn sang Thái Lan để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm