3 người chết do sạt lở đất ở Tuyên Quang

Ngày 24-8, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, cho biết trong các ngày từ 22 đến 23-8, mưa lớn và giông lốc, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Nghiêm trọng nhất là 1 vụ sạt lở đất làm sập nhà ở thôn Khâu Phiêng, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang khiến 3 con của anh Phùng Văn Giờ, dân tộc Mông thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở ở Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngoài ra, mưa lớn và giông lốc cũng làm 36 ngôi nhà ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên bị tốc mái; gần 300 ha rau màu, lúa bị ngập, thiệt hại; 112 con gia súc và 349 con gia cầm bị chết; gần 3 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, giông, lốc xảy ra ngày 22-8 cũng làm 9 người dân (Bến Tre) bị thương; gần 300 ngôi nhà bị tốc mái và bị sập; hơn 1.000 cây mít và sầu riêng ở Bình Thuận bị gãy đổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm