Ngày đầu TP.HCM tạm dừng hoạt động tập thể ở công viên

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND 24 quận, huyện và đơn vị liên quan về việc tạm dừng các hoạt động của các khu vực đông người ở công viên, mảng xanh để phòng, chống dịch COVID-19.  

Theo ghi nhận của PV vào chiều 7-8 tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), Ban quản lý đang tiến hành rào chắn khu vực vui chơi của trẻ em. Lượng người tập thể dục trong khuôn viên công viên vắng vẻ.

Còn tại một số công viên khác vẫn chưa thực hiện lắp đặt rào chắn, bảng thông tin về việc tạm dừng hoạt động tại các khu vực tập trung đông quá 30 người như công viên Gia Định (quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp), công viên Tao Đàn (quận 1)...

Vì chưa dán bảng thông tin về việc tạm dừng hoạt động nên nhiều người vẫn chưa nắm bắt thông tin. Tuy nhiên người dân vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được vào chiều ngày 7-8:

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-2

Nhân viên Ban quản lý công viên Hoàng Văn Thụ tiến hành lắp đặt rào chắn khu vực vui chơi của trẻ em.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-3

Khuôn viên của công viên khá vắng vẻ.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-6

Tại công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) ban quản lý chưa dán bảng thông báo cũng chưa lắp đặt rào chắn.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-7
tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-4

Người dân tập thể dục tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-5

Thiết bị tập thể dục vẫn hoạt động.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-8

Tương tự, công viên Tao Đàn vẫn đông người dân đến tập thể dục.

tam-ngung-hoat-dong-cong-vien-9

Không có tình trạng người dân tập trung đông đúc quá 30 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm