Doanh số bình ổn dược phẩm đạt 6,5 tỉ đồng

Đến nay, Sở Y tế đã cử chuyên viên đến 10 phòng y tế ở các quận như Tân Phú, Gò Vấp, Bình Chánh… để trực tiếp triển khai chương trình. Công tác cung ứng tạo nguồn hàng tại các DN cũng như dự trữ, cung ứng thuốc đảm bảo các điểm bán thực hiện đúng quy định của chương trình.

Theo Sở Công Thương, năng lực sản xuất để tạo nguồn thuốc, chất lượng thuốc của các DN tham gia đảm bảo ổn định và liên tục. Trong tháng 11, doanh số dược phẩm bán ra của chương trình đạt hơn 6,5 tỉ đồng. Từ gần 1.700 điểm bán hiện có, chương trình dự kiến sẽ nâng tổng số nhà thuốc tham gia bình ổn giá lên khoảng 2.000 nhà thuốc.

PHƯỚC TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm